Theo báo cáo do Hội đồng Sân bay quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (ACI APAC & MID) công bố ngày 7/9, Nội Bài và Tân Sơn Nhất nằm trong nhóm cải thiện nổi bật dành cho sân bay phục vụ 25 - 40 triệu khách/năm.
Còn sân bay Đà Nẵng được ghi nhận ở nhóm sân bay có quy mô từ 5 đến 15 triệu khách/năm. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV, đơn vị quản lý, khai thác 22 sân bay, cho biết kết quả này cho thấy hành khách có thêm lựa chọn chuyến bay và điểm đến từ ba sân bay lớn của Việt Nam.
Cần lưu ý, đây không phải bảng xếp hạng về quy mô hay chất lượng dịch vụ giữa các sân bay. Báo cáo cho thấy chỉ số kết nối hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương tăng 10% trong năm 2025. Nếu tính thêm khu vực Trung Đông, mức tăng đạt 11%. Riêng Trung Đông tăng 21%, cao nhất trong hai khu vực.

