

















Nghị định 98/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 16/5, thay thế Nghị định 130/2021, siết chặt xử phạt vi phạm trong bảo trợ xã hội và trẻ em.
Nghị định phạt 40-50 triệu đồng hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin trẻ em trên mạng hoặc xâm phạm đời sống riêng tư của trẻ.
Hành vi bóc lột trẻ em (làm việc quá sức, ép xin ăn) phạt 20-40 triệu đồng. Nghị định cũng siết chặt vi phạm cứu trợ xã hội và dùng dữ liệu điện tử làm căn cứ xử phạt.






Ngày 16/5, chương trình “Thiếu niên nói 2026” đã được tổ chức để tìm giải pháp về an toàn và sức khỏe số cho thanh thiếu niên.
Khảo sát của Viện MSD cho thấy 9/10 thiếu niên từng đối mặt rủi ro trực tuyến, nhưng chỉ 20% tìm đến cha mẹ khi gặp vấn đề, cho thấy khoảng cách giữa lý thuyết và ứng phó thực tế.
Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và TikTok đã ký kết hợp tác để nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng an toàn số và bảo vệ trẻ em, đồng thời TikTok giới thiệu các tính năng hỗ trợ phụ huynh.




Ngày 16/5, tại Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức khởi động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026.
Hành trình diễn ra từ tháng 5 đến 15/10/2026 trên toàn quốc, với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam".
Các hoạt động gắn với các địa danh lịch sử, giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.


Từ 15/5/2026, Nghị định 81/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tăng mạnh mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.
Xe máy vượt đèn đỏ/rào chắn bị phạt 4-6 triệu đồng; ô tô 18-20 triệu đồng. Người đi bộ, xe đạp cũng bị phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng tùy hành vi.
Nghị định cũng quy định phạt các hành vi như trồng cây trái phép, chăn thả súc vật trong hành lang đường sắt hoặc bán hàng rong trên tàu, không chấp hành nội quy đi tàu.








Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống và đón Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo và trao huân chương.
Khởi nguồn từ Đại học Đông Dương (1906), ĐHQGHN đã trở thành biểu tượng trí tuệ Việt Nam, đóng góp lớn cho quốc gia.
Lãnh đạo cấp cao chỉ đạo ĐHQGHN mục tiêu top 100 châu Á (2030), 300 thế giới (2035), thành trụ cột học thuật, tiên phong đổi mới, làm chủ công nghệ.

