

















Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận thiết lập cơ chế phối hợp quân sự để kiểm soát nguy cơ va chạm trực tiếp trên thực địa.
Theo đó, đại diện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sẽ làm việc tại Doha, Qatar nhằm duy trì liên lạc và xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
Hai bên cũng nhất trí về an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, duy trì lệnh ngừng bắn; tuy nhiên, bất đồng chiến lược về hạt nhân vẫn còn hiện hữu.




















Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo các cuộc đối thoại kỹ thuật với Iran về chương trình hạt nhân và các biện pháp trừng phạt, hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran phủ nhận việc đã đồng ý cho IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân, cho rằng điều này chỉ được xem xét trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng và phụ thuộc vào việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ xử lý các tàu tự ý đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép và tuân thủ quy định của Tehran.

