Ngày 26/6, Hà Lan lần đầu tiên trong lịch sử phát cảnh báo đỏ vì nắng nóng khi nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo chạm ngưỡng 40 độ C. Cơ quan khí tượng nước này cảnh báo nguy cơ rất cao đối với sức khỏe cộng đồng, đồng thời yêu cầu người dân hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết. Hệ thống đường sắt cũng buộc phải cắt giảm chuyến do hạ tầng chịu áp lực nhiệt lớn.
Tại Anh ngày 24/6 nhiệt độ tại nhiều khu vực ở miền nam vượt ngưỡng 35 độ C và lần đầu tiên chạm mốc 36 độ C.
Tại Pháp, đợt nóng kỷ lục đã ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng. Tập đoàn điện lực quốc gia EDF xác nhận tạm dừng hai lò phản ứng hạt nhân và giảm công suất một số nhà máy khác nhằm tránh làm gia tăng nhiệt độ nước sông, bảo vệ hệ sinh thái.
Nắng nóng cũng khiến hơn 1.300 trường học tại Pháp phải đóng cửa, trong khi ghi nhận 40 trường hợp tử vong liên quan đến thời tiết cực đoan.
Ở Ý, 8 thành phố lớn, trong đó có Rome và Milan, được đặt ở mức cảnh báo đỏ cao nhất. Portugal dự báo nhiệt độ nội địa có thể lên tới 42 độ C.
Tại Tây Ban Nha, cháy rừng lan rộng dọc tuyến Madrid - Barcelona, gây gián đoạn giao thông và làm gia tăng sức ép lên khu vực Nam Âu.
Theo giới khí tượng, hiện tượng “vòm nhiệt” đang giữ khối khí nóng từ Bắc Phi phủ kín Tây và Trung Âu, khiến nhiệt độ trong những ngày tới tiếp tục duy trì ở mức cao bất thường.
