Các địa điểm vui chơi, hoạt động giải trí dịp 30/4 tại TPHCM

(VOH) - Tại TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật đêm 30/4.

Chương trình bắn pháo hoa:

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật lúc 21 giờ đến 21 giờ 15 phút vào ngày 30/4 tại khu vực Đường hầm sông Sài Gòn, Quận 2; khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park, quận Bình Thạnh và Công viên Văn hóa Đầm Sen./.

Trình diễn Lazer tại Đầm Sen:

Bắt đầu từ 27/4 - 2/9, Đầm Sen sẽ chính thức mở cửa phục vụ hằng đêm cho du khách. Với tên gọi “Đầm Sen By Night”, điểm nhấn của hoạt động vào ban đêm chính là màn trình diễn Lazer Bay cao Việt Nam. Đây là chương trình trình diễn nghệ thuật bằng lazer kết hợp giữa âm nhạc đỉnh cao với thiết bị âm thanh hiện đại và hệ thống laser – màn hình nước 3D sống động của Singapore. Show diễn ngay trên hồ Đầm Sen từ 19h00 – 19h30 & 20h30 – 21h00 trong các ngày 27/04 – 01/05/2019. Xen kẽ giữa 2 show diễn là hoạt động chụp hình tương tác Photobooth với màn hình nước 3D. Riêng trong tối 27/4, Đầm Sen miễn vé cổng cho du khách từ 18h00 để xem khai mạc chương trình biểu diễn Laser Show trên màn hình nước 3D khổng lồ. 

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Đầm Sen tổ chức các hoạt động như Hội thi Thể hình TPHCM mở rộng (26 -27/4), Hội thi chim chào mào (28/4)… Đặc biệt, trong tối 30/4, Đầm Sen cũng tổ chức bắn pháo hoa vào lúc 21h00 tại cầu Cửu Khúc, kết hợp với phần trình diễn thác bạc mới lạ độc đáo với hiệu ứng thác ánh sáng dài 50m, trình diễn từ độ cao 20m xuống mặt hồ, tạo nên bức tranh phản chiếu lung linh rực sáng không gian đêm Đầm Sen.

Ẩm thực Khẩn hoang Nam Bộ 

Khu Du lịch Bình Quới 1, thành viên của Saigontourist có chương trình buffet ẩm thực chủ đề "Khẩn hoang Nam bộ" với nhiều món ăn dân dã như gà nướng ngũ vị, cá lóc nướng rơm, ốc bươu nướng tiêu, mực nướng sa tế...

Ở đây còn có các trò chơi dân gian như đi cầu thăng bằng, chọi gà, đi cà kheo…., du khách còn được thưởng ngoạn cảnh đẹp mang dáng dấp miền quê Nam bộ bình yên với sinh hoạt sông nước.

Triển lãm ảnh về TPHCM:

Từ nay đến 5/5 tại 4 địa điểm gồm Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, khu vực đối diện công viên Chi Lăng và Cung Văn hóa Lao động, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - 44 năm năng động, phát triển và hội nhập" và triển lãm ảnh nghệ thuật đề tài biển, đảo quê hương.

Thành phố cũng tổ chức giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 43 tại đường Lê Duẩn ngày 28/4; đón các vận động viên về đích chặng cuối và trao giải Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019; tổ chức Festival hoa lan Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 tại Công viên Tao Đàn từ 27/4 - 1/5.

Lễ hội ánh sáng (quận 7):

“Lễ hội Ánh sáng 2019” nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc được tổ chức lần thứ nhất tại quận 7 (đường Tân Trào, phường Tân Phú - Phú Mỹ Hưng, TPHCM) với những công nghệ tiên tiến nhất trong khuôn viên rộng 10.000m2.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay sẽ là 24 tác phẩm đèn lồng khổng lồ cao trên 10 mét và các tác phẩm đèn LED được thắp sáng suốt một tháng diễn ra lễ hội (dự kiến từ 19/4 đến 19/5).

Các đèn lồng khổng lồ thiết kế, trang trí dựa theo nhiều biểu tượng nổi tiếng của thế giới như: bánh xe khổng lồ; cầu tình yêu, thị trấn tuyết; các rặng san hô khổng lồ… được trưng bày tại bốn khu vực theo các chủ đề như: Công trình thế giới, Thế giới thần tiên, Khu vườn tình yêu, Thế giới khổng lồ.

Ngoài các tác phẩm chiếu sáng nghệ thuật, lễ hội còn có các sân khấu trình diễn laser, ảo thuật, xiếc, ca múa nhạc nghệ thuật.