Các nàng tiên trong ngày Tết Campuchia

(VOH) - Năm nay, ngày mồng 1 Tết của người Campuchia đúng vào ngày chủ nhật 14/4/2019, đại diện sẽ là nàng tiên nữ Tungsa – con gái vủa thần Kabil Moha Prohm.

Nàng tiên 2019 khoác trên mình chiếc áo màu đỏ, cưỡi linh điểu nửa người nửa chim Garuda, đầu đội vương miện, tai bên trái dắt hoa lựu to màu đỏ, cổ đeo vòng hạt châu, tay phải cầm vòng, tay trái cầm vỏ ốc. Nàng hạ trần lúc 9 giờ 12 phút (giao thừa của người Campuchia thay đổi hàng năm).

Ảnh minh họa

Nàng tiên năm nay rất thích trái sung. Chính vì vậy, mà người dân Campuchia đua nhau mua sung về bày trên mâm cỗ cúng giao thừa.

Theo phong tục của người Campuchia, nếu ngày mồng 1 Tết rơi vào chủ nhật, thì nàng tiên sẽ mặc áo màu đỏ.

Ngày thứ hai thì sẽ là nàng tiên mặc áo màu vàng, cưỡi hổ, tóc cài hoa đạt phước, nàng rất thích hương hoa.

Ngày thứ ba là nàng tiên mặc áo màu hồng, cưỡi sư tử, tóc cài hoa sen, nàng rất thích máu.

Ngày thứ tư là nàng tiên áo xanh lam, cưỡi ngựa vằn, cài hoa chăm pa, nàng rất thích sữa.

Ngày thứ năm nàng tiên áo màu xanh dương, cưỡi voi, tóc cài hoa mun-tia, nàng thích hạt đậu và vừng.

Ngày thứ sáu nàng tiên mặc áo màu trắng, cưỡi trâu, cài hoa changkol-ni, nàng rất thích chuối.

Ngày thứ bảy là nàng tiên mặc áo màu tím, cưỡi chim công, tóc cài hoa lục bình, nàng rất thích thịt con mang.

Mồng 1 Tết rơi vào ngày của tiên nữ nào thì người dân Campuchia sẽ sắm sửa đồ cúng giống như đồ trang sức, trang trí hoa và món ăn mà tiên nữ đó thích.

Dựa trên những gì các nàng tiên thích, người dân sẽ phỏng đoán các điềm trong năm. Nếu thức ăn là hạt ngũ cốc, thì cả năm buôn may bán đắt, sản xuất dồi dào, phát đạt, sức khỏe dẻo dai. Nếu thức ăn là máu thì năm đó đầy cực nhọc. Còn nếu nữ thần mang vũ khí thì năm đó có nhiều mâu thuẫn, chiến tranh.