Buổi ra mắt có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Hải Phượng, nghệ sĩ bass Trần Chánh Thảo, ca sĩ Phạm Anh Khoa, nghệ sĩ Lê Hoàng Phi, đạo diễn Lê Thanh Sơn, nghệ sĩ guitar Dũng Dalat, ca sĩ Hoàng Bách…
Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Dzung mà còn mở ra một chuyến hành trình âm nhạc đặc biệt, đưa khán giả du ngoạn khắp Việt Nam bằng âm thanh.

Album chính thức phát hành ngày 17/3/2025, gồm 14 ca khúc được chia thành hai phần: "ĐỜN", với 7 bản hòa tấu, và "CA", gồm 5 ca khúc có lời cùng 2 bản hòa tấu. Đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà còn là sự kết hợp giữa những trải nghiệm thực tế của Dzung trên các vùng đất, từ âm thanh của thiên nhiên đến những nhạc cụ truyền thống đặc trưng. Với tư duy sáng tạo và sự phá cách, Dzung muốn khán giả cảm nhận trọn vẹn sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Dzung chia sẻ, "2025´ - HAY KHÔNG HAY LẮM" được xây dựng như một chuyến tàu âm nhạc, nơi anh vừa là hành khách, vừa là người lái tàu, cũng có khi là kẻ trốn vé. Hơn 20 năm qua, âm nhạc đã đưa anh đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ thăng hoa đến trầm lắng, từ hy vọng đến thử thách. Những giai điệu trong album là sự kết tinh của những cuộc hành trình đó, được gói ghém trong từng nốt đàn và câu hát.
Điểm đặc biệt của album chính là việc Dzung thu thập âm thanh từ thực tế để tạo nên chất liệu âm nhạc sống động. Đó có thể là tiếng tàu lửa chạy dọc Bắc Nam, âm thanh động cơ tàu đánh cá trên biển Phú Quý, hay tiếng pháo hoa rực sáng bầu trời Điện Biên trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử. Những âm thanh ấy được phối hợp một cách sáng tạo với nhạc cụ dân tộc như đàn tranh của NSƯT Hải Phượng, tiếng guitar bass của Trần Chánh Thảo, cùng giọng hát mạnh mẽ của Phạm Anh Khoa.

Cái tên "2025´ - HAY KHÔNG HAY LẮM" cũng mang ý nghĩa thú vị. Dzung cho biết, con số 5 trong tiếng Việt có thể biến âm thành "lăm" hoặc "nhăm" tùy theo vùng miền. Việc thêm dấu sắc (`) vào con số 2025 tạo nên một cách chơi chữ độc đáo, vừa mang tính thời đại, vừa phản ánh phong cách sáng tạo của anh.
Với Dzung, âm nhạc không có ranh giới, và "2025´ - HAY KHÔNG HAY LẮM" chính là lời mời gọi khán giả cùng bước lên chuyến tàu khám phá vẻ đẹp của Việt Nam bằng giai điệu.

Đây không chỉ là một album mà còn là một hành trình, nơi mỗi bản nhạc mở ra một cánh cửa dẫn đến những câu chuyện, những vùng đất, và cả những ký ức không thể quên.
Album "2025´ - HAY KHÔNG HAY LẮM" gồm 14 ca khúc được chia thành hai phần: Mặt "ĐỜN" gồm 7 bản hòa tấu, còn Mặt "CA" là 7 phiên bản có lời. Mỗi bài hát là một lát cắt về văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam, được Dzung tái hiện bằng âm thanh và giai điệu.
-
Con Tàu (Mothership)
Mở đầu album là hành trình của những chuyến tàu gắn liền với cuộc đời Dzung. Từ chuyến tàu lửa Bắc - Nam thời thơ ấu, tàu Shinkansen ở Nhật Bản đến metro đầu tiên ở TPHCM, âm thanh tàu chạy và tiếng ray sắt va chạm tạo nên nền nhạc của ca khúc này. -
Rừng Điện Gió (Wind Forest)
Lấy cảm hứng từ cánh đồng điện gió Bạc Liêu, bài hát là sự kết hợp giữa tiếng gió thổi qua những trụ điện khổng lồ và giai điệu guitar mạnh mẽ, tượng trưng cho sự chuyển mình của Việt Nam trong thời đại mới. -
Nghinh Ông Thủy Tướng (Whale)
Ca khúc tái hiện lễ hội Nghinh Ông, một nghi thức quan trọng của ngư dân miền Trung tôn vinh cá Ông – vị thần bảo hộ trên biển. Âm thanh sóng vỗ, tiếng động cơ tàu và nhạc cụ truyền thống hòa quyện, tái hiện không khí trang trọng của lễ hội. -
Ngập Tràn (High Tides)
Lấy cảm hứng từ những cơn triều cường ở Sài Gòn, bài hát thể hiện hai sắc thái: phần đầu là những giai điệu lặng lẽ của nước dâng, phần sau dần trở nên sôi động, như chính cách con người thích nghi với thiên nhiên. -
Dừa Sai Trái (Coconut)
Từ tiếng rao hàng rong đến nhịp sống tấp nập của phố thị, Dzung ghi âm tiếng rao của một người bán dừa tại Thủ Đức và sử dụng nó làm chất liệu nền cho ca khúc. Giai điệu funky pha trộn với âm hưởng dân gian tạo nên một bản nhạc đầy màu sắc đường phố. -
Pháo (Fireworks)
Lấy cảm hứng từ đêm pháo hoa kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bài hát mở đầu bằng tiếng trống trận, dần chuyển sang nhịp điệu rộn ràng của ngày hội, phản ánh tinh thần tự hào và sự chuyển mình của đất nước. -
2025´ - HAY KHÔNG HAY LẮM
Bài hát chủ đề mang âm hưởng hò khoan Lệ Thủy, như một lời mời gọi khán giả bước lên chuyến tàu âm nhạc của Dzung để khám phá Việt Nam theo một cách rất riêng. -
Con Tàu (ft. Hải Phượng - Đàn Tranh)
Phiên bản có lời của Con Tàu, với tiếng hát và đàn tranh của NSƯT Hải Phượng, mang đến cảm xúc hoài niệm về những chuyến đi xa. -
Rừng Điện Gió (ft. Phạm Anh Khoa)
Với giọng hát đầy nội lực của Phạm Anh Khoa, ca khúc trở nên mạnh mẽ hơn, tượng trưng cho sức sống và sự đổi mới. -
Nghinh Ông Thủy Tướng (ft. Phạm Anh Khoa)
Lễ hội Nghinh Ông trở nên sống động hơn với phần lời hát ca ngợi biển cả, lòng biết ơn với thiên nhiên và những ngư dân kiên cường. -
Ngập Tràn (ft. Phạm Anh Khoa)
Bản có lời mô tả sự thay đổi của thành phố sau mỗi cơn triều cường, từ những cơn mưa bất chợt đến cuộc sống vẫn tiếp tục tấp nập trên những con đường ngập nước. -
Dừa Sai Trái (ft. Phạm Anh Khoa & Chú 13)
Bản phối mới với sự góp giọng của nghệ sĩ kịch nói Chú 13, mang đến một sắc thái đậm chất đường phố với tiếng rao mộc mạc. -
Pháo (ft. Phạm Anh Khoa)
Giọng hát đầy cảm xúc của Phạm Anh Khoa tái hiện hình ảnh những màn pháo hoa rực rỡ, vừa hào hùng vừa mang đậm tinh thần ăn mừng chiến thắng. -
2025´ (ft. Hải Phượng - Đàn Tranh)
Khép lại album bằng một phiên bản đậm chất truyền thống, nơi tiếng đàn tranh hòa cùng giọng hát tạo nên một kết thúc trọn vẹn cho chuyến hành trình âm nhạc xuyên Việt.