Giàu càm xúc với “Vùng đất Rồng bay”

(VOH) - Tác giả Trương Chính Tâm (bút danh của đồng chí Trương Minh Nhựt) cho ra mắt độc giả quyển Thơ – Tiểu luận “Vùng đất Rồng bay”.

Kỉ niệm 128 năm ngày sinh Bác Hồ và 107 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2018), tác giả Trương Chính Tâm (đồng chí Trương Minh Nhựt) đã cho ra mắt độc giả quyển Thơ – Tiểu luận “Vùng đất Rồng bay”.

Cuốn sách thể hiện mạch nguồn cảm xúc dâng trào của tác giả đối với Bác Hồ kính yêu của dân tộc.

Vùng đất Rồng bay, Trương Chính Tâm

Tác giả tại buổi giao lưu và ra mắt tập thơ.

Tác phẩm “Vùng đất Rồng bay” tập hợp hơn 40 bài viết gồm thơ và tiểu luận, viết về Bác Hồ, đa số được ông viết từ năm 1975 đến nay. Qua những vần thơ, trang viết chứa chan tình cảm chân thành và xúc động, tác phẩm như những bông hoa kính dâng lên chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình cảm của tác giả dành cho thành phố.

Qua tác phẩm, bạn đọc sẽ hình dung con đường của Bác năm xưa từ Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, dẫn dắt nhân dân chiến đấu, giành độc lập tự do cho Tổ Quốc.

“Vùng đất Rồng bay” cũng là tác phẩm góp phần quan trọng trong việc đưa các sáng tác và quảng bá tác phẩm viết về Bác đến với đông đảo độc giả.