Nam thần tượng Moon Taeil sinh năm 1994 bị Viện Kiểm sát Hàn Quốc đề nghị mức án 7 năm tù giam vì cáo buộc hiếp dâm tập thể một nữ du khách nước ngoài trong trạng thái không thể kháng cự.
Theo hồ sơ điều tra, vào rạng sáng ngày 13/6/2024, tại khu phố sầm uất Itaewon – thủ đô Seoul, Taeil cùng hai người bạn đã gặp gỡ nạn nhân là một du khách Trung Quốc trong tình trạng say xỉn. Cả ba người đàn ông sau đó đã đưa cô gái về một căn hộ tại quận Bangbae và cưỡng bức cô trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 4 giờ 30 sáng. Cuộc điều tra kéo dài gần hai tháng, trong đó cảnh sát thu thập dữ liệu từ camera an ninh, điện thoại di động và lời khai của các bên liên quan. Kết luận điều tra khẳng định hành vi hiếp dâm là có tổ chức, có tính toán từ trước, và nạn nhân không hề tự nguyện.

Ngày 18/6/2025, phiên tòa xét xử sơ thẩm đã diễn ra tại Tòa án Trung tâm quận Seoul. Moon Taeil cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đại diện công tố đưa ra mức án đề nghị 7 năm tù giam, đồng thời yêu cầu bị cáo bị cấm tham gia các hoạt động tiếp xúc với trẻ em và thanh thiếu niên trong vòng 10 năm sau khi mãn hạn tù. Ngoài ra, phía công tố còn yêu cầu bị cáo tham gia điều trị phục hồi nhận thức và hành vi tình dục bắt buộc.
Tại tòa, Taeil bày tỏ sự ăn năn hối lỗi, mong muốn được khoan hồng để có thể “sống một cuộc đời tốt đẹp và có ích cho xã hội”. Luật sư bào chữa cho biết thân chủ đã đạt được thỏa thuận dân sự với nạn nhân, bao gồm việc gửi lời xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần và nhận được một lá thư xác nhận nạn nhân không yêu cầu xử phạt hình sự thêm.
Tuy nhiên, phản ứng từ dư luận cho thấy sự giận dữ ngày một dâng cao. Nhiều người tỏ ra bất mãn trước lời xin lỗi muộn màng và cho rằng mức án đề nghị là chưa đủ sức răn đe. Trong khi đó, một bộ phận nhỏ người hâm mộ vẫn tỏ ra tiếc nuối, thậm chí bênh vực thần tượng cũ. Làn sóng tranh cãi xoay quanh việc liệu giới nghệ sĩ có đang được “ưu ái” trong các phán quyết liên quan đến tội phạm tình dục, một chủ đề từng gây bức xúc trong nhiều vụ việc tương tự trước đây.

Vụ án được đánh giá là nghiêm trọng không chỉ bởi tính chất của tội danh mà còn bởi tác động tiêu cực đến hình ảnh của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, vốn đã không ít lần lao đao vì các bê bối đạo đức trong nội bộ giới nghệ sĩ. Hiện tại, bị cáo đã chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý từ cuối năm 2024 và không còn hoạt động trong ngành giải trí. Theo một số nguồn tin, anh đang làm việc bán thời gian tại một nhà hàng để tự nuôi sống bản thân trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.
Tòa án dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 10/7/2025. Đây sẽ là mốc thời gian quan trọng xác định liệu hệ thống tư pháp Hàn Quốc có thực sự đủ mạnh tay trong các vụ việc liên quan đến tội phạm tình dục, đặc biệt là khi kẻ phạm tội từng là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng.
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí.