Một bài đăng Instagram của Jennie và Lisa có giá trị hàng chục tỷ đồng

Nhóm nhạc BLACKPINK tiếp tục chứng minh sức hút toàn cầu khi các thành viên không chỉ thành công trong âm nhạc mà còn tạo nguồn thu khổng lồ từ mạng xã hội.

Mới đây, báo cáo từ công ty phân tích Hopper HQ (Anh) cho thấy Jennie và Lisa nằm trong số những ngôi sao có mức thu nhập cao nhất thế giới từ nền tảng Instagram.

black 3_voh
Lisa

Theo thống kê, Lisa – với lượng người theo dõi vượt 103 triệu – có thể thu về khoảng 623.000 USD cho một bài đăng (tương đương 15,5 tỷ đồng). Jennie, sở hữu hơn 88 triệu người theo dõi, cũng đạt mức 511.000 USD cho mỗi bài đăng (khoảng 12,8 tỷ đồng). Con số này khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng trước sức ảnh hưởng mạnh mẽ của hai thần tượng.

black 2_voh
Jennie

Không chỉ Instagram, các thành viên BLACKPINK cũng gặt hái thành công trên nhiều nền tảng khác. Rosé vừa được Forbes Hàn Quốc công bố là ngôi sao có thu nhập cao nhất từ YouTube tại Hàn Quốc năm 2025.

black 1_voh
Rosé

Kênh cá nhân của Rosé hiện có hơn 19,1 triệu lượt đăng ký, với 86 video đạt tổng cộng 3,6 tỷ lượt xem. Từ nền tảng này, thu nhập ước tính hàng năm của cô đạt 11,06 tỷ won (khoảng 210 tỷ đồng). Rosé cũng là nghệ sĩ K-pop hiếm hoi duy trì được lượng người xem ổn định, biến kênh YouTube cá nhân thành nguồn thu lớn ngang với các hoạt động âm nhạc.

Thành công của Rosé trên YouTube phản ánh xu hướng chung khi nhiều ngôi sao Hàn Quốc mở rộng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung. Jennie từng lập kỷ lục đạt 1 triệu người đăng ký chỉ sau 11 giờ ra mắt kênh và cán mốc 5 triệu sau ba tuần. Các nghệ sĩ như IU, Yoo Jae-suk hay Shin Se-kyung cũng nhanh chóng xây dựng cộng đồng hàng triệu người theo dõi, khẳng định tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ Hàn Quốc trên nền tảng số.

Tuy vậy, các chuyên gia nhận định mức thu nhập hàng trăm nghìn USD cho một bài đăng như của BLACKPINK chỉ là ngoại lệ. Một chuyên gia trong ngành bình luận: “Chỉ với một bức ảnh hoặc video, họ có thể kiếm được nhiều hơn thu nhập của phần lớn mọi người trong cả năm”.

Số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc năm 2024 cho thấy sự chênh lệch lớn trong lĩnh vực này. Thu nhập trung bình hàng năm của 1.000 nhà sáng tạo nội dung được coi là có nguồn thu đáng kể chỉ đạt 13,46 triệu won (khoảng 245 triệu đồng). Phần lớn những người làm nội dung độc lập kiếm chưa tới 1 triệu won mỗi tháng (khoảng 19 triệu đồng).

Báo cáo từ Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc cũng nêu rõ sự phân hóa mạnh mẽ. Trong số hơn 24.000 nhà sáng tạo, nhóm 1% có thu nhập cao nhất (247 người) nắm giữ tổng cộng 327,1 tỷ won (hơn 6.200 tỷ đồng), trung bình mỗi người khoảng 1,325 tỷ won (25,2 tỷ đồng). 10% đứng đầu chiếm hơn một nửa doanh thu toàn ngành.

Trong thời đại kỹ thuật số, danh tiếng và thu nhập có thể đến từ một video lan truyền. BLACKPINK là ví dụ tiêu biểu khi mỗi thành viên đều tận dụng sức ảnh hưởng để mở rộng nguồn thu ngoài âm nhạc. Tuy nhiên, câu chuyện của họ vẫn là trường hợp đặc biệt, không phản ánh toàn bộ bức tranh của nền kinh tế sáng tạo.

Trong khi một số ngôi sao hàng đầu sở hữu thu nhập khổng lồ, phần đông nhà sáng tạo vẫn đối mặt với thu nhập khiêm tốn, phải cạnh tranh gay gắt để duy trì sự hiện diện. Điều này cho thấy sự hấp dẫn nhưng cũng đầy thử thách của ngành công nghiệp nội dung số hiện nay.

Bình luận