Chung kết Miss World lần thứ 73 vừa diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của 111 thí sinh. Đêm thi kết hợp các vòng tranh tài, trình diễn nghệ thuật và chương trình kỷ niệm 75 năm Miss World, trước khi tìm ra người kế nhiệm đương kim Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri.
Đêm chung kết mở đầu bằng tiết mục múa Chăm với hình tượng nữ thần Po Nagar, do Vũ đoàn Sắc Màu biểu diễn. Tiết mục có 24 diễn viên múa trong trang phục Chăm, với Khoa Nguyễn biên đạo và Minh Duy hòa âm phối khí. Sau đó, 111 thí sinh tham gia Dances of the World, lần lượt xuất hiện theo nhóm châu lục cùng quốc kỳ và những phần trình diễn thể hiện bản sắc của từng khu vực.
Một trong những phần trình diễn mang dấu ấn Việt Nam là màn xuất hiện của 111 thí sinh trong áo dài. Các thiết kế do Lê Doãn Hùng, Trần Thiện Khánh và Ngô Nhật Huy thực hiện, kết hợp những đạo cụ gắn với văn hóa và nghề thủ công Việt Nam. Nón lá, quạt gỗ, gốm Bàu Trúc, hoa giấy Thanh Tiên và nụ sen được đưa vào phần trình diễn theo từng khu vực.
Màn trình diễn áo dài Việt Nam của các thí sinh quốc tế tạo nên dấu ấn văn hóa độc đáo và thú vị.
Từ 111 thí sinh, ban tổ chức lần lượt lựa chọn các nhóm thí sinh đi tiếp. Những đại diện giành suất thông qua các phần thi và bình chọn trước chung kết cũng được xác định, trước khi danh sách Top 20 được hoàn thiện. Các phần thi Beauty With a Purpose, Multimedia, Head to Head Challenge và Top Model tiếp tục được nhắc lại trong chương trình, qua đó tổng kết những hoạt động nổi bật của mùa thi.
Ở Top 20, các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội theo từng khu vực. Sau phần thi, ban tổ chức công bố Top 12 gồm hai đại diện từ Beauty With a Purpose, hai đại diện của mỗi khu vực và hai đại diện từ People’s Choice Award. Việt Nam tiếp tục góp mặt trong nhóm này cùng Philippines ở khu vực châu Á và châu Đại Dương.
Top 12 bước vào phần hỏi đáp với Stephanie Del Valle và Daniel Mejía Romero. Nội dung tập trung vào những giá trị, đóng góp mà các thí sinh mong muốn thực hiện khi đảm nhận danh hiệu, cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng. Đây là vòng thi giúp các đại diện trình bày quan điểm và định hướng hành động trước ban giám khảo.
Sau đó, Top 6 được công bố. Eritrea giành suất từ People’s Choice Award, Malaysia đại diện cho Beauty With a Purpose, Việt Nam đại diện khu vực châu Á và châu Đại Dương, Dominican Republic đại diện châu Mỹ và Caribe, Spain đại diện châu Âu và South Africa đại diện châu Phi.
Tại vòng thi cuối, mỗi thí sinh bốc một thẻ ghi tên giám khảo. Người có tên trên thẻ trực tiếp đặt câu hỏi. Các đại diện lần lượt trả lời trước khi ban giám khảo đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong thời gian chờ kết quả, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri có những khoảnh khắc cuối cùng trong nhiệm kỳ. Video nhìn lại hành trình của cô được trình chiếu trước phần phát biểu chia tay. Chương trình sau đó dành thời lượng cho dấu mốc 75 năm Miss World với video nhìn lại lịch sử cuộc thi và sự xuất hiện của các Hoa hậu Thế giới qua nhiều thời kỳ.
Ở phần công bố kết quả cuối cùng, danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Malaysia, Á hậu 1 thuộc về Spain. Đại diện Dominican Republic giành danh hiệu Miss World lần thứ 73 và trở thành người kế nhiệm Opal Suchata Chuangsri.
Khoảnh khắc đăng quang đã khép lại mùa thi Miss World lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam và mở ra hành trình tiếp theo của cuộc thi sau dấu mốc 75 năm. Đêm chung kết đồng thời công bố Tanzania là quốc gia đăng cai Miss World lần thứ 74 vào năm 2027.




