Không chỉ là cuộc thi ca hát, đây là sân chơi văn hóa – nghệ thuật quy mô, nơi giọng hát người Việt được tỏa sáng theo cách riêng, với thông điệp xuyên suốt: giữ gìn bản sắc – lan tỏa đam mê – kết nối cộng đồng.
Ngày 22/3, tại TPHCM, Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Toàn Cầu – đơn vị tổ chức cuộc thi – đã công bố chính thức khởi động “Tiếng hát Việt toàn cầu 2025”, đồng thời hé lộ dàn giám khảo quyền lực và những điểm mới hấp dẫn trong mùa giải năm nay.
Với độ tuổi dự thi trải dài từ 16 đến 60, cuộc thi năm nay mở ra cơ hội cho mọi thế hệ người Việt thể hiện tình yêu âm nhạc. Từ những bạn trẻ đam mê sáng tạo, đến những giọng ca trung niên từng gắn bó với dòng nhạc quê hương – tất cả đều có thể cùng nhau cất tiếng hát, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt.

Trưởng Ban tổ chức – ông Henry Nguyễn nhấn mạnh: “Chúng tôi không tìm kiếm số đông mà hướng đến những giọng ca thật sự có nội lực, tiềm năng. Mỗi thí sinh đều được tôn trọng, lắng nghe và có cơ hội tỏa sáng, bất kể xuất phát điểm là ai.”
Một trong những điểm nổi bật khiến cuộc thi được mong chờ là sự xuất hiện của dàn giám khảo đình đám, bảo chứng cho chất lượng chuyên môn: nhạc sĩ Lưu Thiên Hương – Trưởng ban giám khảo; danh ca Ý Lan – giám khảo khách mời đặc biệt; ca sĩ Giang Hồng Ngọc, Sỹ Luân, Ngọc Ánh, Mạnh Đình; nhà tổ chức Henry Nguyễn và bà Bùi Thanh Hương – Phó ban tổ chức thường trực.
Chia sẻ tại buổi họp báo, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết: “Lâu lắm rồi mới có một sân chơi tuyển chọn được đầu tư bài bản, nhiều màu sắc như vậy. Tôi tin cuộc thi sẽ khơi dậy những giọng ca đang bị bỏ quên đâu đó giữa đời sống thường nhật.”

Khi được hỏi liệu có thiên vị nếu học trò của mình tham gia, Lưu Thiên Hương thẳng thắn: “Âm nhạc là thước đo công bằng nhất. Dù là ai, nếu không thể hiện được tài năng trên sân khấu thì cũng không thể tiến xa.”
Không chỉ dừng lại ở các vòng thi trong nước, cuộc thi năm nay mở ra cơ hội lưu diễn châu Âu cho các thí sinh đoạt giải. Đây được xem là bước đệm để những giọng ca tiềm năng “cọ xát” thực tế, bước ra ánh sáng và khẳng định bản thân trước cộng đồng kiều bào Việt Nam.

Bốn vòng thi chính của chương trình gồm: Sơ khảo – Bán kết – Chung kết – Chung kết xếp hạng. Từ hơn 1.000 hồ sơ sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn ra 80 thí sinh vào Bán kết, sau đó là 40 gương mặt xuất sắc thi Chung kết, và cuối cùng, 20 gương mặt sáng giá nhất tranh tài tại đêm Chung kết xếp hạng diễn ra ngày 18/10/2025 tại Hà Nội.
Không chạy theo thị hiếu thị trường, “Tiếng hát Việt toàn cầu 2025” vẫn giữ vững giá trị truyền thống khi chia giải thưởng theo 3 dòng nhạc chính: Trữ tình – bolero – nhạc xưa; Dân gian – nhạc đỏ; Nhạc nhẹ – pop – rock – R&B. Bên cạnh các giải Quán quân, Á quân, chương trình còn trao các giải phụ như: Thí sinh được yêu thích nhất, Thí sinh triển vọng, Biểu diễn ấn tượng, Ban giám khảo bình chọn, Tôn vinh bản sắc dân tộc.
Đáng chú ý, mùa giải năm nay sẽ được đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, dàn dựng và sản xuất chương trình. Từ ánh sáng, âm thanh, sân khấu đến các hoạt động tương tác với khán giả đều được nâng cấp để mang lại trải nghiệm mãn nhãn và cảm xúc.

Ekip cũng công bố danh sách ban huấn luyện gồm những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm như Giang Hồng Ngọc, Sỹ Luân, Ngọc Ánh, Dương Trường Giang, Mai Lan, và biên đạo từ Vũ đoàn Phương Việt.
Không cần phải là ngôi sao sẵn có, không cần chiêu trò, “Tiếng hát Việt toàn cầu” tin rằng mỗi người đều có một thanh âm riêng, và khi được thắp sáng đúng lúc – họ có thể trở thành biểu tượng.
Một giọng ca từ vùng quê xa xôi, một người từng nghĩ mình quá tuổi để mơ, hay một bạn trẻ từng thất bại ở cuộc thi khác – tất cả đều có thể làm nên kỳ tích tại sân chơi này.
Với tâm huyết của ban tổ chức và sự đồng hành của dàn giám khảo uy tín, “Tiếng hát Việt toàn cầu 2025” không chỉ là cuộc thi mà còn là nơi gieo mầm cho những ước mơ nghệ thuật còn đang ngủ yên.
Thí sinh từ 16 đến 60 tuổi có thể nộp hồ sơ tham gia ngay từ hôm nay. Đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào ngày 18/10/2025 tại Hà Nội.