Trao giải thưởng Cánh diều vàng 2018 tại TPHCM

(VOH) - Tối 12/4, Lễ trao giải Cánh diều vàng 2018 – giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam – đã diễn ra vào, tại Nhà hát Quân đội, TPHCM.

Năm nay có tổng cộng 144 bộ phim các thể loại và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh dự tranh giải Cánh Diều ở các hạng mục là: Mùa viết tình ca, Hồn papa da con gái, Ống kính sát nhân, 100 ngày bên em, Song Lang, Trạng Quỳnh, Siêu sao siêu ngố, Vu quy đại náo, Chàng vợ của em, Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Thạch Thảo, 11 niềm hy vọng, Nơi ta không thuộc về…

Ở hạng mục được quan tâm nhất - phim điện ảnh với 14 tác phẩm dự tranh, “Chàng vợ của em” của bộ đôi Charlie Nguyễn – Thái Hòa, sau thắng lớn doanh thu phòng vé đã đoạt 3 Cánh diều vàng: phim xuất sắc nhất. Tác phẩm được đánh giá cao về mặt nghệ thuật “Song Lang” của đạo diễn Leon Quang Lê đoạt 2 Cánh diều vàng cho Liên Bỉnh Phát (nam chính) và quay phim. Giải nữ chính thuộc về gương mặt trẻ Hoàng Yến Chibi trong phim “Tháng năm rực rỡ”.

Cánh diều vàng phim truyền hình thuộc về 2 bộ phim Quỳnh búp bê và Bên kia sông, trong khi nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Nhan Phúc Vinh và Kim Tuyến. Thể loại phim tài liệu: Hãy nhớ bạn đang sống. Các giải cá nhân gồm: Ðạo diễn phim điện ảnh xuất sắc: Charlie Nguyễn; Biên kịch phim điện ảnh xuất sắc: Ðỗ Ðức Thịnh (phim Siêu sao siêu ngố); Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh: Liên Bỉnh Phát (vai Dũng Thiên Lôi phim Song lang), Hoàng Yến Chibi (vai Hiểu Phương lúc nhỏ phim Tháng năm rực rỡ); Nam, nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất: Nhan Phúc Vinh (phim Ngày ấy mình đã yêu), Kim Tuyến (phim Mộng phù hoa)... Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tôn vinh hai cố nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho nền Ðiện ảnh Dân tộc Cách mạng là NSND Phạm Khắc, NSND Nguyễn Thế Ðoàn.

Cánh diều vàng 2018 còn vinh danh các tác phẩm, nghệ sĩ, tác giả phim hoạt hình, phim ngắn, phim tài liệu khoa học và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.