Sức khỏe của tất cả các thuyền viên đều ổn định. Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng cứu hộ và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị chức năng. Công tác tìm kiếm cho thuyền viên còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương, với hy vọng sẽ sớm có thêm tin tốt lành.
Để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải và Bộ đội Biên phòng của hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình.
Một sở chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đã được thành lập tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, nhằm điều phối các hoạt động cứu hộ một cách hiệu quả nhất. Mọi nguồn lực, từ nhân lực đến phương tiện, đều đang được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm trên biển.
Điều động trực thăng, mở rộng phạm vi tìm kiếm
Đặc biệt, một máy bay trực thăng EC-155-B1 số hiệu VN-8624 của Công ty Trực thăng Miền Bắc, thuộc Binh đoàn 18/Bộ Quốc phòng, cũng đã được điều động để hỗ trợ công tác tìm kiếm trên không.
Theo Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh Nguyễn Đức Tùng, dựa trên tính toán dòng chảy, phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng từ vị trí tàu bị chìm tới toàn bộ vùng biển Quảng Bình.
Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm nhảy khỏi tàu Công Thành 07, tất cả các thuyền viên đều đã mặc áo phao đầy đủ, điều này giúp tăng đáng kể khả năng sống sót của họ giữa biển khơi.
Tin đáng mừng với lực lượng cứu hộ khi thời tiết trên vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Bình đã tốt lên đáng kể trong những giờ gần đây, giúp cho công tác tìm kiếm có phần thuận lợi hơn.
Sóng đã dịu bớt và gió cũng không còn quá mạnh như trước. Các tàu cá của ngư dân đang hoạt động trên biển cũng đã nhận được thông tin về vụ việc và tích cực hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đáng quý của cộng đồng ngư dân.



