Ông Tăng Vũ Em, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau cho biết, khối lượng công việc bồi thường tăng mạnh do triển khai nhiều dự án quy mô lớn sau khi hợp nhất hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Các công trình trọng điểm bao gồm cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai. Ngoài ra, tỉnh còn tập trung thực hiện các dự án đê biển, chống sạt lở ven biển đầy cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Để đảm bảo tiến độ, đội ngũ cán bộ chuyên trách phải trực tiếp xuống tận vuông tôm, đi xuồng vào khu vực ven rừng để vận động chính sách cho người dân. "Có thời điểm, cán bộ phải làm việc từ sáng đến tối để xử lý hồ sơ, đối thoại với người dân, tháo gỡ từng trường hợp phát sinh", ông Em chia sẻ. Quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng cam kết đã giúp tạo đà quan trọng cho các dự án chiến lược tiến về đích.
Tại dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, Trung tâm đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng toàn tuyến với tổng kinh phí bồi thường hơn 1.688 tỷ đồng. Tuyến đường này đi qua nhiều khu vực dân cư và đất rừng ngập mặn, gây ảnh hưởng đến hơn 1.860 hộ dân cùng tổ chức. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung máy móc, nhân lực làm việc cả ngày lẫn đêm trên toàn bộ phần diện tích đã được nhận đất sạch.
Dự án nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau cũng đạt kết quả ấn tượng khi toàn bộ hơn 105ha mặt bằng đã được bàn giao xong cho nhà thầu. Đối với dự án đê biển Tây đoạn từ Cái Đôi Vàm đến kênh Năm, đơn vị đã phê duyệt xong phương án bồi thường và bàn giao gần 73% diện tích. Riêng dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và đường ra đảo, công tác giải phóng mặt bằng đã cán đích 100% theo kế hoạch.
Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau đánh giá Trung tâm Phát triển quỹ đất là lực lượng nòng cốt trong công tác bồi thường. Đơn vị đã bám sát địa bàn, chủ động kiểm đếm sớm ngay từ khi có chủ trương và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp. Sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở cùng việc kiên trì tuyên truyền đã góp phần quan trọng giúp các công trình triển khai đúng tiến độ.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn đảm nhận nhiệm vụ quản lý, khai thác quỹ đất công và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách. Qua các giai đoạn, đơn vị đã đấu giá thành công nhiều khu đất, thu về cho ngân sách tỉnh hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện tại, đơn vị đang quản lý 92 khu đất và 90 cơ sở nhà đất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài sản công trên địa bàn.




