Thông tin được Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh xác nhận trong buổi sáng cùng ngày. Việc tái nối cầu được thực hiện xuyên đêm bởi Lữ đoàn Công binh 249, và hoàn thành vào khoảng 6 giờ sáng.
Ngay sau đó, các phương tiện đã được phép lưu thông qua cầu, giúp người dân hai bờ thuộc huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông (Phú Thọ) rút ngắn quãng đường di chuyển đáng kể trong thời gian chờ cầu Phong Châu mới hoàn thành.
Trước đó, ngày 11/6, do lưu tốc dòng chảy tại vị trí cầu vượt quá 3m/s – mức tối đa cho phép vận hành cầu phao – Lữ đoàn 249 đã buộc phải tháo dỡ khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho thiết bị và lực lượng vận hành. Trong hai ngày sau đó, đơn vị đã triển khai phà quân sự thay thế nhằm duy trì kết nối giao thông qua sông Hồng.
Theo thống kê, sau khoảng 9 tháng đưa vào sử dụng, cầu phao Phong Châu đã trở thành tuyến lưu thông quan trọng trong khu vực, với trung bình mỗi ngày phục vụ hơn 8.000 lượt ô tô và khoảng 10.000 lượt xe máy. Việc tạm ngừng khai thác khiến không ít người dân và phương tiện phải vòng xa, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa.
Hiện tại, dù cầu phao đã hoạt động trở lại, lực lượng công binh vẫn tiếp tục theo dõi sát tình hình thủy văn để chủ động xử lý các tình huống bất thường. Đại tá Nguyễn Đăng Chiến cho biết: “Chúng tôi luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Việc tháo lắp cầu trong điều kiện lưu tốc cao là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm chuyên môn sâu”.
Cầu phao Phong Châu là phương án kết nối tạm thời trong thời gian chờ đợi hoàn thành cầu Phong Châu mới – công trình được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn vai trò kết nối giao thông giữa hai bờ sông Hồng của tỉnh Phú Thọ. Theo kế hoạch, cầu mới sẽ có quy mô vĩnh cửu, thiết kế hiện đại và khả năng chịu tải cao hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của khu vực.



