Cầu treo Thác Nhật bắc qua sông Cầu, nối đôi bờ huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Lương. Công trình có thiết kế cáp dây văng, tổng chiều dài 110m, bề rộng mặt cầu 2m, được hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2015.

Sau gần 10 năm sử dụng nhiều hạng mục của cây cầu đã xuống cấp, đặc biệt đợt bão lũ vừa qua đã làm nhiều sợi cáp giằng gió bị đứt khiến cây cầu rung lắc, chao đảo mỗi khi có người đi qua.
Người dân tại địa phương cho biết, cầu treo Thác Nhật là lối đi huyết mạch con đường ngắn nhất cho người dân xã Minh Lập sang khu chợ ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương để bán chè. Từ khi cầu hỏng và cấm người dân phải đi đường vòng khoảng 30km cả đi lẫn về. Hiện nay có khoảng 20 người đi lại mỗi ngày vì họ ở hai bên cầu.
Ngày 9/12, khu vực hai đầu cầu đã được rào chắn bằng dây thép gai, hai trụ bê tông đặt dưới để ngăn các phương tiện qua lại. Biển cảnh báo được lắp đặt ngay tại 2 đầu cầu thế nhưng nhiều người vẫn cố tình đi qua, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra.
Người dân địa phương cho biết, cầu bị cấm sử dụng đã được hơn 3 tháng, nguyên nhân bởi các cáp chống rung bị đứt, mỗi khi có người đi qua, cả cây cầu lại rung lắc, chao đảo gây mất an toàn. Một số người dân vẫn cố đi qua, thậm chí có người còn cắt cả dây thép gai, phá cả khóa để đi xe qua.
Lãnh đạo xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, khiến cáp chống rung lắc bị đứt.
Ngay sau khi phát hiện cầu hư hại, xã đã lập hàng rào và làm biển cấm qua lại từ ngày 12/9. Tuy nhiên, do nhu cầu, vẫn có tình trạng người dân liều mình đi qua cầu.
Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Hỷ cho biết: "Đơn vị và các phòng ban của huyện đang lập hồ sơ, phương án sửa chữa cầu treo Thác Nhật xã Minh Lập từ nguồn tiền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục sửa chữa các công trình bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn huyện. Từ nguồn kinh phí đó, sẽ chi khoảng 600 triệu đồng để sửa chữa cầu treo Thác Nhật và sẽ xong trước tết Nguyên đán để người dân vui xuân đón Tết.