Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi động dự án trọng điểm ở Đồng Nai

Sáng 5/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khởi động dự án thành phần 1, đường hương lộ 2 (đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây)

Đây là dự án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, được xem là bước quan trọng trong lộ trình hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị và tăng kết nối giữa Đồng Nai với TPHCM.

Tran-Thanh-Man
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu nhấn nút khởi động dự án - Ảnh: laodong

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết địa phương xác định nhiệm vụ huy động tối đa nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông đô thị và giao thông kết nối. Theo ông, hạ tầng giao thông là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chỉnh trang đô thị và nâng cao đời sống người dân.

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các phường Long Hưng, Tam Phước và xã An Phước tập trung nhân lực triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng kế hoạch phê duyệt. Mục tiêu được đặt ra là hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 2/9/2026.

Ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: "Phải xác định công tác vận động là yếu tố quyết định thành công của giải phóng mặt bằng. Lấy dự án bồi thường đường hương lộ 2 làm dự án kiểu mẫu năm 2026, tạo sự lan tỏa đến các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, không để giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn trong xây dựng cơ bản". Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn người dân trong khu vực dự án tiếp tục đồng thuận, phối hợp với chính quyền và đơn vị thi công vì mục tiêu phát triển chung.

du an 1
Đoạn hương lộ 2 này sẽ được xây dựng nối tiếp từ cầu Vàm Cái Sứt về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh: baoxaydung

Dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư hương lộ 2 có tổng mức đầu tư khoảng 573 tỷ đồng, sử dụng vốn đầu tư công của tỉnh và thực hiện trong giai đoạn 2025-2028. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư, còn Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bồi thường.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 55,33ha, trong đó phường Tam Phước khoảng 5,04ha và xã An Phước khoảng 50,29ha. Ở Tam Phước, đất phi nông nghiệp khoảng 0,47ha và đất nông nghiệp khoảng 4,57ha; còn tại An Phước lần lượt là 8,65ha đất phi nông nghiệp và 41,64ha đất nông nghiệp. Dự án không bố trí tái định cư do không phát sinh hộ dân phải di dời chỗ ở, và đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 3, chủ đầu tư sẽ lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật cùng dự toán đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất, đồng thời lựa chọn đơn vị đo đạc. Từ tháng 3 đến hết tháng 4, các đơn vị phối hợp triển khai đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới thu hồi đất và lập bản đồ địa chính khu vực dự án.

Trong tháng 4 và 5, UBND các địa phương có đất bị thu hồi sẽ tổ chức họp dân để phổ biến chủ trương và chính sách bồi thường, hỗ trợ. Các địa phương cũng xây dựng kế hoạch thu hồi đất, thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và gửi thông báo thu hồi đất đến từng tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Giai đoạn tháng 5 đến tháng 6, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp địa phương thực hiện kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và tài sản trên đất. Với tổ chức, doanh nghiệp, việc kiểm đếm và định giá tài sản được thực hiện theo quy định riêng, trường hợp cần thiết sẽ thuê đơn vị tư vấn định giá.

Từ tháng 6 đến tháng 8, phương án bồi thường, hỗ trợ được lập và niêm yết công khai trong 30 ngày để lấy ý kiến người dân trước khi thẩm định, phê duyệt. Song song đó, việc chi trả tiền bồi thường sẽ thực hiện theo phương án đã được duyệt.

Sau khi phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất. Trường hợp người dân chưa đồng thuận, chính quyền sẽ tổ chức vận động, thuyết phục; nếu không chấp hành thì thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật. Dự kiến đến tháng 9 sẽ hoàn tất việc nhận bàn giao mặt bằng để chuyển sang giai đoạn thi công xây dựng.

Bình luận