Chiều 15/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các Sở, ngành đã thị sát công trường và làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông (Ban Giao thông) và các nhà thầu về tiến độ thi công dự án vành đai 3 đoạn qua huyện Củ Chi.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các bên báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ, không lòng vòng, và nhấn mạnh mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 31/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông, cho biết tiến độ các gói thầu phía Tây hiện chỉ đạt 35–37%. Trong đó, phần cầu đảm bảo tiến độ, nhưng phần đường chậm do thiếu cát đắp nền. Từ tháng 5 đến 8 là giai đoạn cao điểm, cần mỗi tháng 500.000m³ cát để gia cố nền. Ban cam kết nỗ lực gấp 10 lần để đảm bảo tiến độ.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Ban Giao thông và các Sở, ngành làm việc với các địa phương và chủ mỏ cát để có kế hoạch cung cấp cát cụ thể từng tháng. Ông nhấn mạnh việc các nhà thầu đã ký hợp đồng thì không có lý do gì để thiếu cát, và yêu cầu phải có kế hoạch cụ thể, không chỉ hứa suông.
Đại diện nhà thầu Trường Sơn cho biết, thủ tục cấp cát luôn đúng quy trình, nhưng thực tế trữ lượng và chất lượng không đảm bảo do mỏ cát đóng cửa lâu. Chủ mỏ cam kết giá với tỉnh, nhưng bán cho nhà thầu giá cao hơn, gây đội kinh phí. Nhà thầu đề xuất TPHCM tạo "luồng xanh" cho vận chuyển cát, cấp logo nhận diện, và hỗ trợ từ các đơn vị đường thủy để đảm bảo tiến độ.

Ông Được yêu cầu Ban Giao thông báo cáo cụ thể nguyên nhân chậm trễ và làm việc với các đơn vị liên quan như công an, biên phòng để tháo gỡ vướng mắc trong vận chuyển cát. Ông cũng giao Sở Xây dựng lập tổ đặc biệt theo dõi tiến độ và chất lượng dự án, định kỳ báo cáo hằng tuần cho UBND TP.
Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, các nhà thầu và ngành giao thông phải quyết liệt hơn nữa để hoàn thành đúng tiến độ thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào cuối năm. Nếu có khó khăn, phải báo cáo ngay để tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.