Cứu hàng trăm xế hộp sau khi ngâm mình trong trận lũ lịch sử tại Đà Nẵng

(VOH) – Sau trận mưa lịch sử tối khuya qua, khắp các tuyến phố Đà Nẵng đều có xe bị ngập trong biển nước, nhiều xe ô tô con bị hư hỏng chờ cứu hộ trên đường.

Chiều ngày 15/10, các đơn vị của Công an thành phố Đà Nẵng vẫn đang có mặt trên các tuyến phố để hỗ trợ người dân di dời xe ô tô bị chết máy nằm trên đường sau trận ngập lụt lịch sử tối.

Theo ghi nhận đêm qua, tại Đà Nẵng mưa lớn liên tục dẫn đến ngập lụt nhanh, diễn ra trên diện rộng khiến nhiều người dân trở tay không kịp, nhiều ô tô ngập sâu trong làn nước lũ.

Cứu hàng trăm xế hộp sau khi ngâm mình trong trận lũ lịch sử tại Đà Nẵng
Trận mưa lớn đêm qua đã khiến đường sá Đà Nẵng chìm trong biển nước. 

Đến sáng nay, nhiều ô tô bị chết máy, nằm ngay giữa đường, lực lượng chức năng địa phương đã kêu gọi các doanh nghiệp có xe cẩu tải cùng tham gia giúp sức để nhanh chóng đưa hoạt động giao thông trở lại bình thường.

Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, công an các địa phương sử dụng xe cứu hộ, cứu nạn, xe cẩu... khẩn trương di dời ô tô bị chết máy nằm trên các tuyến phố.

Xem thêmĐà Nẵng: Ít nhất 4 người chết do mưa lũ, nhiều nhà dân còn ngập nặng

Cứu hàng trăm xế hộp sau khi ngâm mình trong trận lũ lịch sử tại Đà Nẵng
Hầu hết các xe chết máy khi băng qua vùng nước ngập, sau đó mưa lớn nên không thể xử lý.
Cứu hàng trăm xế hộp sau khi ngâm mình trong trận lũ lịch sử tại Đà Nẵng
Đường phố Đà Nẵng ngổn ngang sau trận mưa ngập lụt lịch sử. 
Cứu hàng trăm xế hộp sau khi ngâm mình trong trận lũ lịch sử tại Đà Nẵng 4
Một ôtô ngâm nước cả đêm. Đến sáng chủ xe thuê dịch vụ cứu hộ đưa xe đến gara sửa chữa. 

Các đơn vị của Công an Đà Nẵng đã cứu hộ trên 300 xe ô tô, trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường giao thông. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực cùng người dân khắc phục hậu quả sau trận ngập lụt tối ngày 14/10 gây ra.