Vào 11h52 ngày 8/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN nhận thông tin từ tàu Androusa (quốc tịch Liberia) và Đài Cospas-Sarsat về việc tàu GT Unity (quốc tịch Việt Nam), có trọng tải 7.631 tấn bị cháy kho điện ngoài vùng biển Vũng Tàu. Cụ thể tại vị trí cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý, cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 191 hải lý.
Tại Sở chỉ huy Trung tâm, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy VN Lê Đỗ Mười trực tiếp chỉ đạo hoạt động tìm kiếm cứu nạn huy động khẩn cấp các phương tiện tìm kiếm cứu nạn, thông báo các lực lượng liên quan tổ chức phối hợp tìm kiếm cứu nạn.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm lập tức liên lạc trực tiếp với tàu Androusa yêu cầu tàu quay lại hiện trường để hỗ trợ tàu bị nạn. Tàu Androusa đã quay lại hiện trường, liên lạc với thủy thủ đoàn GT Unity qua VHF.
Tàu GT Unity quốc tịch Việt Nam chở 3.872 tấn dầu thô FO hành trình từ Malaysia về Dung Quất. Thời điểm tàu gặp nạn, thời tiết khu vực gió Tây Nam cấp 3.
Lúc 13h15, tàu SAR 413 được điều động từ Vũng Tàu ra hiện trường cứu nạn, đồng thời báo cáo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Cục Hàng hải và Đường thuỷ VN đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu.
Trung tâm đã đề nghị chủ tàu sẵn sàng thuê phương tiện hỗ trợ, chữa cháy tàu GT Unity và đề nghị các tàu đang thường trực tại giàn khoan gần vị trí bị nạn tham gia cứu nạn.
Cạnh đó, khẩn trương điều động tàu đưa các thuyền viên bị nạn về bờ, trong đó có 1 thuyền viên bị thương trong tình trạng nguy kịch.
Sau đó tàu Androusa đã tiếp cận tàu bị nạn và đã cứu được toàn bộ 20 thuyền viên.
Đến 20 giờ cùng ngày, tàu SAR 413 của trung tâm đã tiếp cận tàu Androusa, tiếp nhận 20 thuyền viên của tàu GT Unity sang tàu an toàn và tổ chức sơ cứu y tế ban đầu cho những người gặp nạn sau đó chuyển hướng đưa về bờ.


