Đà Nẵng lập tổ công tác đặc biệt, tháo gỡ khó khăn cho dự án cải tạo Quốc lộ 14D

Quốc lộ 14D dài 74,4km, nối từ đường Hồ Chí Minh tại Bến Giằng đến cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Ọoc, giữ vai trò huyết mạch kết nối miền núi và đồng bằng.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D, phấn đấu khởi công vào tháng 4/2026.

image
Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm trên địa bàn - Ảnh: TPO.

Nhiều năm qua, tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến lưu thông hàng hóa, đời sống nhân dân cũng như tiềm năng hợp tác, giao thương khu vực biên giới.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng vốn hơn 4.500 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam – nay trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng – tiếp tục làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án đang trong giai đoạn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường, dự kiến hoàn tất vào tháng 9.2025. Tiếp đó, hồ sơ sẽ được phê duyệt trong tháng 10, lựa chọn tư vấn thiết kế tháng 11; bản vẽ thi công và dự toán sẽ hoàn tất vào tháng 2/2026, để có thể khởi công vào tháng 4 cùng năm.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đang đối mặt nhiều khó khăn, trong đó lớn nhất là vướng đất rừng, khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, thời gian thẩm định kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn năm 2025. Để khắc phục, Ban Quản lý dự án đã đề xuất áp dụng hình thức đấu thầu EC (thiết kế – thi công) nhằm đồng bộ hóa các khâu, giảm thiểu xung đột và rút ngắn thời gian thực hiện.

z6254166675500_5c9daa77b6a7382521036ef2c0978051
Quốc lộ 14D hiện xuống cấp rất nặng - Ảnh: Báo Đà Nẵng.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong đánh giá tác động môi trường, khảo sát hiện trạng rừng, rà soát hạ tầng kỹ thuật, đồng thời sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Việc lập tổ công tác đặc biệt được kỳ vọng sẽ kịp thời xử lý các vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án.

Theo lãnh đạo thành phố, việc đầu tư nâng cấp Quốc lộ 14D không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển hài hòa giữa miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với khu vực đồng bằng, đô thị. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng giao thương quốc tế qua cửa khẩu Nam Giang, đồng thời nâng cao đời sống người dân vùng cao.

Bình luận