Chờ...

Đà Nẵng xem xét điều chỉnh tên hai tuyến đường Trương Vĩnh Ký và Lê Văn Duyệt

ĐÀ NẴNG - Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng vừa thông báo sẽ trình việc xem xét việc điều chỉnh tên hai tuyến đường Trương Vĩnh Ký và Lê Văn Duyệt.

Đây là hai tuyến đường đã tồn tại từ lâu, quen thuộc với nhiều thế hệ người dân, góp phần vào công tác quản lý đô thị và hỗ trợ các hoạt động giao dịch hành chính, kinh tế.

Đường Lê Văn Duyệt đã xuất hiện tại TP Đà Nẵng trước năm 1975, nằm trên địa bàn quận Hải Châu. Tuy nhiên, do đoạn đường có quy mô nhỏ và không có nhà dân, vào năm 2013, Hội đồng Tư vấn tên đường đã đề xuất điều chỉnh vị trí đường sang quận Sơn Trà. Từ đó, đường Lê Văn Duyệt được gắn liền với dự án phức hợp đô thị, thương mại và dịch vụ thuộc các phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang.

Tương tự, tên đường Trương Vĩnh Ký được chính thức đặt từ năm 2014 theo nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng. Tuyến đường này thuộc khu vực dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, kéo dài từ đường Phan Văn Đáng đến giáp đường Huỳnh Tịnh Của, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang.

Việc đặt tên đường Trương Vĩnh Ký và Lê Văn Duyệt tại Đà Nẵng phù hợp với thông lệ đặt tên đường phố trên toàn quốc. Nhiều địa phương khác như TP.HCM, Bến Tre, Bình Định và nhiều tỉnh thành khác đã có những tuyến đường mang tên hai nhân vật này.

Việc điều chỉnh tên đường không phải là chuyện đơn giản. Những cái tên quen thuộc đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân và là một phần của cuộc sống hàng ngày. Từ việc quản lý địa chỉ nhà, giấy tờ tùy thân, đến các hoạt động giao dịch kinh tế - xã hội, tên đường đã đóng vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý đô thị.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển đô thị nhanh chóng của TP Đà Nẵng khiến nhiều tuyến đường không còn phù hợp với quy hoạch mới. Việc điều chỉnh tên đường là cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch, dễ dàng quản lý và phục vụ cho công tác hành chính hiệu quả hơn.

Le-Van-Duyet-1
Đường Lê Văn Duyệt tại Đà Nẵng - Nguồn: Lao động

Sự thay đổi tên đường có thể mang lại những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Đầu tiên, các hộ dân sống trên tuyến đường này có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh địa chỉ trên giấy tờ tùy thân, hợp đồng kinh doanh và các giao dịch hành chính khác. Sự quen thuộc với tên đường cũ cũng có thể gây ra một số trở ngại ban đầu trong quá trình thích nghi với tên mới.

Tuy nhiên, từ góc độ phát triển lâu dài, việc điều chỉnh tên đường phù hợp với quy hoạch mới là cần thiết. Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng đã cam kết sẽ báo cáo đầy đủ, cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi nhất cho người dân.

Tên đường không chỉ là một yếu tố trong quản lý hành chính mà còn mang trong mình giá trị văn hóa và lịch sử. Những con đường mang tên nhân vật lịch sử không chỉ giúp tôn vinh đóng góp của họ mà còn là cách giáo dục thế hệ sau về truyền thống và lịch sử của đất nước. Vì vậy, việc đổi tên đường cần được thực hiện cẩn thận, tôn trọng ý nghĩa gốc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.