Chiều 10/5, ông Lê Khắc Hồng, Trưởng ban Quản lý dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất cho biết các đơn vị đã khắc phục triệt để tình trạng dột ở nhà ga này.

Trong 2 ngày qua, các đơn vị thi công đã bơm keo, xử lý tình trạng co giãn tại các vị trí kết nối giữa mái chính và mái kính lấy sáng. Điều này đã khắc phục triệt để tình trạng mái nhà ga T3 bị dột khi trời mưa.
Trước đó, vào chiều tối 7/5 tại TP.HCM có mưa lớn, khu vực khách ngồi chờ ra cửa khởi hành ở nhà ga T3 xuất hiện tình trạng bị dột từ mái xuống sảnh.
Nước mưa nhỏ thành dòng xuống sàn nhà, các nhân viên phải dùng xô, cây lau và khăn để xử lý.
Nguyên nhân được lý giải là do hiện tượng co ngót do nhiệt ở phần mái chính và mái kính lấy sáng. Hai phần mái này được gắn kết với nhau bằng keo. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến vật liệu giãn nở, làm hở keo tại phần mái lấy sáng. Khi gặp mưa lớn, nước theo khe hở thấm xuống phía dưới.
Trong hai ngày qua, các đơn vị thi công đã kiểm tra và khắc phục sự cố một cách triệt để, không để lặp lại tình trạng trên.