Đăng nhập

Đầu năm 2026: Khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành

00:00
00:00
00:00
BÀ RỊA – VŨNG TÀU - Các đơn vị chức năng tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục điều chỉnh quy hoạch tỉnh để mở tuyến cao tốc đô thị kết nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sẽ phấn đấu hoàn tất các thủ tục để khởi công dự án trong tháng 1/2026 và đưa vào khai thác đầu quý III/2027.

Hồ Tràm nhìn từ trên caoXem toàn màn hình
Hồ Tràm nhìn từ trên cao - Ảnh minh họa

Mới đây Văn phòng Chính phủ cũng đã có kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về phương án giao thông kết nối sân bay Long Thành và Hồ Tràm.

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ đã chấp thuận đề xuất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về triển khai đầu tư xây dựng tuyến cao tốc đô thị, kết nối thẳng từ Hồ Tràm về sân bay Long Thành. Thực hiện theo thẩm quyền đối với việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan triển khai dự án với thủ tục rút gọn nhất, nhanh nhất, bảo đảm thân thiện với môi trường, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản và tiền vốn của Nhà nước.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án giao thông kết nối từ sân bay Long Thành đến Hồ Tràm. Theo tỉnh này, việc đầu tư tuyến đường trên rất cần thiết, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giúp phát triển mạnh mẽ ngành du lịch, dịch vụ theo hướng đẳng cấp quốc tế.

Tuyến cao tốc này dài 41km có điểm đầu kết nối với Vành đai 4 TPHCM đoạn thuộc huyện Châu Đức và điểm cuối nối với đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là cao tốc đô thị quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh (quy hoạch trong tương lai là 6 làn xe), vận tốc thiết kế 100km/h.

Tổng mức đầu tư cao tốc dự kiến khoảng 17.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 4.500 tỷ đồng.

Bình luận