Đi cao tốc vẫn chưa thuận lợi: Lý do từ đâu?

Không ít cao tốc đã vận hành nhưng các trạm dừng nghỉ còn dang dở, thiếu các tiện ích cơ bản phục vụ người dân.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết nhiều trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, đang chậm tiến độ dù một số tuyến đã đưa vào khai thác. Nhiều điểm mới vận hành tạm các dịch vụ công thiết yếu, trong khi một số trạm chưa kịp hoàn thành để phục vụ khi cao tốc thông xe. Tình trạng này khiến người dân vẫn gặp bất tiện khi di chuyển.

Theo cơ quan quản lý, phần lớn trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện các hạng mục quan trọng như trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc điện và hạ tầng giao thông kết nối. Các hạng mục gồm đường ra vào, biển báo, vạch sơn, chiếu sáng cùng những công trình phụ trợ khác cũng chưa đồng bộ. Điều này ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại trên tuyến.

Cục Đường bộ Việt Nam cho hay có thời điểm các dự án không tổ chức thi công đại trà, thậm chí triển khai cầm chừng, làm tiến độ kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu là nhà đầu tư chưa quyết liệt, chậm hoàn tất thủ tục đầu tư và chưa xử lý kịp các vướng mắc với nhà thầu thi công. Ngoài ra, từ đầu tháng 3/2026, biến động giá nhiên liệu và vật liệu do ảnh hưởng quốc tế cũng tác động đến tiến độ một số dự án.

Trước thực trạng này, cơ quan quản lý yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương rà soát và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng. Các đơn vị phải tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Hệ thống đường ra vào, tổ chức giao thông, biển báo và các công trình dịch vụ thiết yếu cũng phải sớm hoàn thiện để khai thác tạm trong tháng 5/2026, bảo đảm an toàn giao thông trước khi phục vụ người dân.

Vì sao người dân vẫn gặp bất tiện khi di chuyển trên cao tốc ?
Vì sao người dân vẫn gặp bất tiện khi di chuyển trên cao tốc ? - Ảnh: suckhoedoisong

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu rà soát, hoàn thiện hạ tầng sạc điện và cung cấp năng lượng xanh tại các trạm dừng nghỉ. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện trong thời gian tới, trong đó có xe điện chở khách, xe tải và container. Nếu vi phạm tiến độ và nghĩa vụ theo hợp đồng, nhà đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm và có thể bị xem xét xử lý theo quy định.

Việc các trạm dừng nghỉ chưa được hoàn thiện đồng bộ trong khi cao tốc đã đưa vào khai thác được đánh giá là ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân và phương tiện lưu thông. Áp lực này càng lớn khi lưu lượng xe dự kiến tăng cao vào dịp cao điểm hè năm 2026. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư trong thời gian tới.

Bình luận