Thị trường vận tải dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các loại hình. Chị Lương Thị Hạnh (Hà Nội) cho biết dù đã chủ động tìm kiếm, các chuyến xe hãng Hải Vân tuyến Hà Nội - Điện Biên từ ngày 24-26/4 đều đã kín chỗ. Gia đình chị phải lùi lịch sang ngày 30/4 do ngày 29/4 cũng không còn giường trống.
Dự báo lượng khách qua các bến xe liên tỉnh tại TPHCM trong dịp lễ đạt khoảng 90.000 lượt/ngày, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ - Ảnh baoxaydung
Không riêng vùng núi phía Bắc, các tuyến đường dài từ Hà Nội đi miền Trung cũng ghi nhận lượng vé bán ra tăng nhanh. Nhà xe Văn Minh cho biết đã "cháy" vé các ngày cao điểm đầu kỳ nghỉ trên tuyến đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Trị. Hiện tại, lượng khách đặt chỗ vẫn tiếp tục tăng và dự kiến sẽ phủ kín các chuyến còn lại trong những ngày tới.
Trái ngược với chặng dài, các tuyến ngắn từ Hà Nội đi Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng vẫn khá thưa thớt khách đặt trước. Theo các doanh nghiệp, do tần suất khai thác lớn và phương tiện dồi dào nên hành khách thường có tâm lý sát ngày mới mua vé. Nhiều đơn vị vận tải đang thận trọng trong việc tăng cường xe vì nhu cầu thường chỉ tập trung một chiều.
Về giá vé, nhiều nhà xe tại phía Bắc cam kết không tăng giá dù áp lực từ biến động giá nhiên liệu là rất lớn. Khảo sát cho thấy vé Hà Nội - Sơn La dao động từ 405.000 - 680.000 đồng, tuyến Hà Nội - Nghệ An từ 360.000 - 550.000 đồng tùy loại xe. Để phục vụ nhu cầu, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường khoảng 500 xe tại các bến Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình.
Đối với hàng không, hành khách vẫn dễ dàng tìm được vé chặng trục Hà Nội - TPHCM dù sát ngày lễ. Vietnam Airlines và Bamboo Airways hiện còn nhiều ghế trống với mức giá từ 2,8 đến 3,7 triệu đồng/vé tùy khung giờ. Tuy nhiên, các đường bay du lịch đến Đà Nẵng, Cam Ranh đã bắt đầu khan hiếm vé hạng phổ thông trong các khung giờ đẹp.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác gần 5.500 chuyến bay trên toàn mạng. Vietjet Air cũng lên kế hoạch thực hiện gần 3.800 chuyến, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Cục Hàng không Việt Nam khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ giá vé và điều phối slot bay để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển.
Ngành đường sắt cũng ghi nhận sức nóng khi các chuyến tàu chất lượng cao đi Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng cơ bản hết vé giường nằm vào ngày cao điểm. Giá vé tàu năm nay tăng từ 5-10% do chi phí nhiên liệu biến động. Ngoài các đôi tàu Thống Nhất, ngành đường sắt sẽ chạy thêm 56 chuyến tàu khu đoạn để phục vụ hành khách trong 5 ngày nghỉ lễ.
Tại TPHCM, giá vé máy bay đi các điểm du lịch tăng mạnh, phổ biến từ 3,8 đến 8,5 triệu đồng khứ hồi. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 130.000 lượt khách mỗi ngày, trong khi sân bay Côn Đảo dự báo tăng trưởng 36%. Nhiều tuyến xe khách từ bến xe miền Đông, miền Tây đi Đà Lạt, Nha Trang cũng đã điều chỉnh giá tăng từ 20-40%.
Điểm mới của năm nay là sự hoàn thiện của nhiều tuyến cao tốc như Long Thành - Vũng Tàu và Hậu Giang - Cà Mau. Các đoạn cao tốc qua miền Trung từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng đã nối thông toàn tuyến Bắc - Nam. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều gia đình lựa chọn du lịch bằng phương tiện cá nhân để chủ động thời gian.


