Ông Phạm Thanh Lâm, Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau và UBND phường Tân Thành tổ chức bàn giao đợt mặt bằng cuối cùng, phục vụ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.
Như vậy, sau nhiều nỗ lực phối hợp giữa các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, toàn bộ diện tích gần 102ha đã được bàn giao đúng tiến độ, đạt 100% kế hoạch đề ra sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công các hạng mục công trình trọng điểm.
Ngay sau lễ bàn giao, các đơn vị sẽ khẩn trương triển khai thi công hạng mục đường cất hạ cánh mới, xây dựng nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ đồng bộ.
Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn hợp pháp, tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.
Hiện nay, Cảng hàng không Cà Mau là sân bay nội địa giữ vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh, đồng thời đóng vai trò cửa ngõ hàng không kết nối vùng cực Nam với các trung tâm kinh tế - chính trị lớn trong cả nước. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, hạ tầng hiện hữu chỉ cho phép vận hành các loại máy bay tầm ngắn như ATR72 do đường băng dài 1.500m.
Việc đầu tư mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Về hạ tầng kỹ thuật, sân đỗ tàu bay thời kỳ 2021 - 2030 được quy hoạch tại phía nam đường cất hạ cánh, đáp ứng khoảng bốn vị trí đỗ.
Nhà ga hành khách hiện hữu sẽ được mở rộng trong giai đoạn đến 2030, đảm bảo công suất phục vụ 1 triệu hành khách/năm.


