Hà Nội đặt tên đường mới: có đường Trinh Tiết, phố Quán Tình

VOH - Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn, dự kiến đặt tên mới cho 21 tuyến đường, phố khác.

Một con đường ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội dự kiến được đặt tên là Trinh Tiết, theo tên gọi của một làng ở địa phương này. Một tuyến phố đặt tên là Quán Tình theo tên một ngôi đình, chùa cùng trên tuyến phố thuộc quận Long Biên.

Cổng làng Trinh Tiết tại huyện Mỹ Đức Hà Nội
Cổng làng Trinh Tiết tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn.

Tờ trình về nội dung này dự kiến được trình HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp đầu tháng 7 tới. Theo đó, thành phố dự kiến đặt tên cho 22 tuyến đường, phố

Tên đường Trinh Tiết được đặt cho một con đường từ ngã ba tại cổng làng Trinh Tiết thuộc thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng đến ngã ba giao cắt đường tiếp nối phố Thọ Sơn tại ngã ba chợ Sêu. Đường này dài 540m, rộng 7,5-8m. 

Quận Hà Đông có 4 tuyến đường được đặt tên mới gồm: Phượng Bãi, Đồng Dâu, Hoàng Trình Thanh và Nguyễn Văn Luyện. 

Tại quận Long Biên, dự kiến đặt tên cho 6 tuyến đường, phố gồm: đường Cự Khối, phố Hoa Động, đường Nguyễn Gia Bồng, đường Đồng Thanh, phố Quán Tình, phố Vo Trung. Đây hầu hết là những tên gắn với các di tích như đình chùa, tên làng, xã, phường có sẵn.

Quán Tình là tuyến phố thuộc quận Long Biên. Tuyến phố này là đoạn từ ngã ba giao cắt phố Phạm Khắc Quảng tại Nhà văn hoá tổ dân phố 7 phường Giang Biên đến ngã ba giao cắt đê hữu Đuống tại tổ dân phố 6 phường Giang Biên (cạnh di tích đình, chùa Quán Tình đã được xếp hạng). Phố Quán Tình dự kiến dài 500m, rộng 13,5m (lòng đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 3m).

Huyện Hoài Đức có hai đường sẽ được đặt tên mới là đường Lý Đàm Nghiên và Triệu Túc. Theo đó, đường Lý Đàm Nghiên được đặt theo tên một anh hùng liệt sĩ, người đã anh dũng hy sinh khi ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch trong một trận đánh ở ngã tư Kim Liên vào tháng 1/1947. 

Tại huyện Mỹ Đức, hầu hết tên đường dự kiến được đặt mới đều theo tên xã, thôn có sẵn hoặc cách ghép tên, gồm: Phù Lưu Tế, Mỹ Hà, Sạt Nỏ, Hà Xá, Trung Nghĩa, Trinh Tiết, Thượng Tiết. 

Ở huyện Sóc Sơn, một con đường được đặt tên Trần Thị Bắc, đường lấy tên gọi này vì nữ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Bắc là nguyên mẫu xuất hiện trong bài thơ "Núi Đôi" của nhà thơ Vũ Cao. 

Tại huyện Thanh Trì, thành phố dự kiến đặt tên mới cho hai con đường là Quang Liệt và Phương Dung. 

Bình luận