Hai ngày nghỉ Tết dương lịch 2022: 52 người thương vong, 12.000 trường hợp vi phạm giao thông

(VOH) - Số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy, trong hai ngày 1/1 và 2/1/2022, cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm chết 27 người và bị thương 25 người.

Như vậy, so với 2 ngày cùng kỳ năm 2021, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2022, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ (giảm 2,3%), tăng 3 người chết (tăng 12,5%), số người bị thương không tăng, không giảm.

Cụ thể trong ngày 1/1/2021, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết ngày Tết Dương lịch 1/1/2022, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người (so với ngày 1/1/2021, số vụ và số người bị thương không tăng không giảm, tăng 4 người chết). Trong đó, đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người (giảm 1 vụ, tăng 3 người chết, số người bị thương không tăng không giảm so với cùng kỳ năm trước). Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, tăng 1 vụ và 1 người chết; đường thủy không xảy ra tai nạn, cũng như Tết Dương lịch năm 2021.

Đáng chú ý, vụ tai nạn giữa 2 xe máy tại Km69 + 400 quốc lộ 49B (thôn Tân Sa, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) khoảng 20h10 ngày 1/1 làm 3 người chết.

Hai ngày nghỉ Tết dương lịch 2022: 52 người thương vong, 12.000 biên bản vi phạm giao thông 1
Trong hai ngày đầu năm, CSGT xử  phạt hơn 12.000 trường hợp vi phạm. Ảnh minh họa: K.H

Còn trong ngày 2/1, cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 13 người. So với ngày 2/1/2021 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, không tăng không giảm số người bị thương.

Ngày 1/1, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an 63 địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 6.434 trường hợp vi phạm; phạt tiền 5,79 tỉ đồng; tạm giữ 42 xe ôtô, 773 xe môtô; tước 390 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 252 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.120 trường hợp.

Ngày 2/1, cảnh sát giao thông 63 tỉnh thành đã xử lý 5.936 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền 5,92 tỉ đồng, tạm giữ 31 ôtô, 753 xe máy, tước 368 bằng lái các loại. Trong đó có 281 người vi phạm nồng độ cồn, 3 người sử dụng ma túy.

Trong hai ngày đầu năm mới, không xảy ra các vụ ùn tắc giao thông.

Hiện lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu Xuân năm 2022, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường, tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước