Công trình, với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025, sớm hơn hai tháng so với kế hoạch. Đây là bước tiến quan trọng, khắc phục sự cố sập cầu cũ và mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ.
Trong bảy tháng thi công, công trường cầu Phong Châu mới luôn duy trì khoảng 250 công nhân làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp”. Giai đoạn nước rút, các nhà thầu huy động nhiều thiết bị hiện đại, đẩy nhanh tiến độ mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Phát biểu tại lễ hợp long, thay mặt cho Bộ tư lệnh Binh đoàn 12, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó tư Binh đoàn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, vượt mọi khó khăn của cán bộ, kỹ sư, công nhân Trường Sơn 9 và Công ty 99 - những đơn vị trực tiếp thi công đã chấp nhận gác lại niềm vui sum họp để thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ, xuyên Tết, vì tiến độ và chất lượng công trình.
Cầu mới dài 475m, rộng 12m, với bốn làn xe, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III, tốc độ 80km/h, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng của khu vực.
Cầu Phong Châu mới thay thế cầu cũ bị sập ngày 9/9/2024, gây thiệt hại nặng nề khi hai nhịp cầu bị phá hủy.
Sau sự cố, Bộ Quốc phòng đã triển khai cầu phao tạm thời, nhưng do mực nước sông Hồng biến động, cầu phao nhiều lần ngừng hoạt động, khiến người dân gặp khó khăn trong đi lại. Lực lượng công binh phải sử dụng phà để hỗ trợ, nhưng giải pháp này không thể đáp ứng lâu dài.
Việc hoàn thành cầu Phong Châu mới sẽ rút ngắn thời gian lưu thông trên Quốc lộ 32C, tăng cường kết nối giữa các xã, phường phía Tây tỉnh Phú Thọ. Công trình tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy giao thương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Ngoài ra, cầu mới còn đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu rủi ro từ các giải pháp tạm thời trước đó.
Ông Nguyễn Văn Khỏe, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh rằng cầu Phong Châu mới không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là động lực để tỉnh phát triển bền vững.
Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng cam kết tiếp tục giám sát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng và tiến độ, đưa công trình vào khai thác đúng hạn, góp phần nâng cao đời sống người dân và khẳng định năng lực xây dựng hạ tầng của Việt Nam.



