Mục đích của đợt kiểm tra này là chuẩn bị cho việc kết thúc bảo hành công trình, sau khi phát hiện nhiều hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng.
Cảng cá Thuận An là một trong những dự án thành phần thuộc Dự án Xây dựng nâng cấp hạ tầng nghề cá, với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng từ nguồn vốn bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Công trình này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 12/2023, nhưng ngay sau đó đã xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều hạng mục bị hư hỏng như nứt tường, sụt lún móng, bong tróc gạch vỉa hè, hỏng hệ thống đèn chiếu sáng và gương vỡ. Đặc biệt, trạm xử lý nước thải bị lỗi 2 biến tầng và hư hỏng 4 mô tơ bơm nước, khiến hệ thống này chưa thể vận hành thử nghiệm.



Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Rồng Việt, đơn vị thi công các hạng mục nhà vệ sinh, cho biết đã ghi nhận các hư hỏng và sẽ tiến hành khắc phục sớm. Các nhà thầu khác cũng được yêu cầu sửa chữa các hạng mục như nhà điều hành, trạm điện, hệ thống cây xanh và hoàn thành trước ngày 28/2/2025.
Đại diện chủ đầu tư, ông Hà Văn Việt, Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng công trình (Sở NN&PTNT TP. Huế), yêu cầu các nhà thầu rà soát và khắc phục toàn bộ hư hỏng. Đơn vị tư vấn giám sát cũng được giao nhiệm vụ theo dõi quá trình sửa chữa và báo cáo kết quả cho Sở NN&PTNT và Ban Quản lý dự án.
Cảng cá Thuận An được kỳ vọng là công trình quan trọng phục vụ nghề cá tại khu vực, với khả năng neo đậu và tránh trú bão cho khoảng 500 tàu thuyền. Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã làm dấy lên nhiều lo ngại về chất lượng thi công và quản lý dự án.
Việc khắc phục các hư hỏng và đảm bảo chất lượng công trình là yêu cầu cấp thiết để Cảng cá Thuận An có thể phát huy hiệu quả, phục vụ ngư dân và góp phần phát triển bền vững nghề cá tại địa phương.