Đây là cây cầu vượt cửa biển thứ hai trong dự án, khởi công tháng 3/2023, dài 770m, rộng 12m, áp dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng.
Theo ông Phan Thành Phương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án, công trình này đánh dấu bước tiến trong năng lực quản lý và thi công của tỉnh Cà Mau.
Cầu Gành Hào không chỉ là công trình giao thông mà còn mang ý nghĩa thống nhất và phát triển.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, cây cầu tạo mắt xích kết nối hệ thống giao thông khu vực, thúc đẩy kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào năng lượng sạch, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao. Công trình này là biểu tượng cho khát vọng chung của hai tỉnh, góp phần xây dựng một tỉnh mới giàu đẹp, văn minh, hướng tới sự hợp nhất tương lai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi khẳng định, cầu Gành Hào là “dấu gạch nối” cuối cùng, kết nối thông suốt từ cửa biển Sông Đốc đến Gành Hào, xóa bỏ chia cắt giao thông.

Cửa biển Gành Hào giữ vai trò trọng yếu, là cửa ngõ ra biển Đông, liên kết các tỉnh ven biển Đông với Quốc lộ 1 và khu vực biển Tây. Công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông mà còn củng cố quốc phòng, an ninh khu vực.
Cầu Gành Hào mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Ông Nguyễn Văn Quới, người dân xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, chia sẻ niềm vui khi không còn cảnh lụy đò, giao thương và đi lại thuận tiện hơn. Học sinh dễ dàng đến trường, các hoạt động văn hóa, chính trị được kết nối.
Ông Nguyễn Việt Cương - kinh doanh tại Gành Hào - kỳ vọng hàng hóa sẽ tiêu thụ tốt hơn nhờ tuyến đường thông suốt, thúc đẩy kinh tế địa phương.

Thông xe kỹ thuật cầu Gành Hào trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025) là lời báo công của thế hệ hôm nay đến các anh hùng đã hy sinh.
Đây là minh chứng cho nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau - Bạc Liêu trong hành trình xây dựng đất nước. Cây cầu không chỉ khép đôi bờ mà còn mở ra tương lai phát triển bền vững cho vùng đất cực Nam Tổ quốc.