Ký cam kết chấp hành an toàn trên cao tốc TP.HCM - Nha Trang

VOH - Hơn 100 doanh nghiệp, tổ chức vận tải cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về TTATGT trên tuyến cao tốc TP.HCM - Nha Trang.

Ngày 14/9, Cục CSGT tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải về việc chấp hành trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Nha Trang.

Hơn 100 doanh nghiệp ký cam kết chấp hành an toàn trên cao tốc TP.HCM - Nha Trang
Hơn 100 doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành an toàn trên cao tốc TP.HCM - Nha Trang

Theo lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, trong 8 tháng đầu năm, trên tuyến cao tốc này đơn vị đã kiểm soát trên 50.000 phương tiện, lập biên bản xử lý khoảng 8.700 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 39 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe trên 5.000 trường hợp, tạm giữ trên 700 phương tiện với gần 9.000 hành vi vi phạm.

Trong 8 tháng đầu năm đã xảy ra 35 vụ TNGT, làm 16 người chết, 12 người bị thương. Các vụ tai nạn liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải là 31/35 vụ, chiếm 88,57%.

Từ những con số nêu trên cho thấy, vai trò của doanh nghiệp kinh doanh vận tải rất quan trọng trong việc đảm bảo TTATGT trên tuyến cao tốc TPHCM - Nha Trang. Đặc biệt, cần có sự nhìn nhận, đánh giá, có hành động quyết liệt hơn từ cả lực lượng chức năng và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải để đảm bảo an toàn tối đa cho các tuyến đường.

Hiện tuyến cao tốc từ TPHCM đi Nha Trang đã được kết nối thông suốt, nhưng còn một số đoạn chưa hoàn thiện, chỉ có hai làn xe mỗi chiều, chưa có làn dừng khẩn cấp nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu lái xe không tuân thủ quy định và thiếu kỹ năng hoặc thiết bị cảnh báo.

Đội 6 đã có nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác bảo đảm TTATGT trên tuyến cao tốc TPHCM - Nha Trang, vừa tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiến nghị các đơn vị quản lý đường cao tốc khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông... 

Qua công tác xử lý vi phạm trên tuyến, đơn vị nhận thấy, bên cạnh các doanh nghiệp chấp hành tốt các nội dung cam kết, vẫn còn một số doanh nghiệp và lái xe chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, dẫn đến còn nhiều trường hợp vi phạm bị phát hiện và xử lý. Nghiêm trọng hơn là các vụ tai nạn giao thông vẫn xảy ra, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc vẫn diễn biến phức tạp.

Các doanh nghiệp vận tải cần chấp hành quy định pháp luật, trang bị thiết bị cảnh báo sự cố, kiểm tra sức khỏe và kỹ thuật của lái xe, giám sát việc chấp hành luật giao thông. Đối với lái xe, phải tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, biển báo, và hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp...

Tại hội nghị, nhiều tình huống về TTATGT được Đội 6 trình chiếu, mô phỏng thực tế để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cùng theo dõi, rút kinh nghiệm. Đơn vị cũng dành thời gian để thảo luận trực tiếp cùng các doanh nghiệp; trả lời những thắc mắc, kiến nghị doanh nghiệp nêu ra.

Bình luận