Một video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tình huống tai nạn giao thông không hiếm gặp gần đây đó là mở cửa xe ô tô làm té người đi xe máy..
Trong video được cho là xảy ra vào ngày 29/5 tại Bắc Giang, khi tài xế ô tô mở cửa mà không quan sát trước về phía sau. Đúng lúc cánh cửa mở ra thì một xe máy chạy tới chạm phải khiến người đi xe máy ngã văng về phía trước và bị thương ở chân.
May mắn trong tình huống này là không có xe nào khác chạy tới khi nạn nhân ngã ra đường. Nếu không tình trạng thương tật nặng hơn, thậm chí đã từng có trường hợp gây tử vong cho người đi xe máy nếu té vào bánh xe tải chạy tới.
Vụ việc nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận. Hầu hết chỉ trích "thói quen bất cẩn" của một bộ phận không nhỏ các tài xế, người ngồi trong ô tô. Các bình luận trên mạng rất bức xúc như:
Vẫn cứ phải ngó cái xe trước. Đạo đức không có nói gì đến văn hóa giao thông.
Rất nhiều bác tài ra nhìn xe trước rồi mới đỡ nạn nhân.
Giờ ra đường phải tránh xa mấy xe đang đậu.
Bài học đầu tiên khi tôi học lái xe là mở cửa xe, kể cả lúc lên xe và xuống xe.
Tôi đi đường luôn đề phòng và tránh xa những xe ô tô đỗ lề đường mà chưa cụp gương.
Chiều qua đang đi chậm tôi cũng gặp chuyện tương tự, may đi chậm nên phanh được.
Gần đây nhất, vào ngày 9/3/2024 tại Lào Cai, một người đã tử vong sau khi chiếc ô tô con dừng đỗ bên đường và một hành khách mở cửa sau bên lái, va trúng xe máy chở hai người đang đi ngang qua.
Nạn nhân bị hất ngã xuống đường đúng lúc một xe khách lao tới và chèn qua một trong hai người trên xe máy ngã ra đường.
Theo điều 19 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn.
Nếu thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.
Ngoài ra, nếu hành vi gây tai nạn giao thông mà hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng và tài sản theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



