Chiều 16/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã làm việc với lãnh đạo Phường 1, Phường 2 và Phường B’Lao (TP Bảo Lộc) về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.
Theo báo cáo, cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đi qua nhiều xã, phường của tỉnh, tác động gần 4 ha đất ở, khoảng 231 ha đất nông nghiệp; 133 ha đất rừng, trên 14 ha đất giao thông, sông suối, đất chưa sử dụng và gần 17 ha đất của 8 tổ chức.
Có gần 1.250 hộ dân chịu ảnh hưởng từ dự án, trong đó khoảng 200 hộ phải tái định cư. Riêng tại Phường 2 Bảo Lộc, dự án tác động đến 594 hộ dân với hơn 113 ha đất, gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng và đất quốc phòng; 81 hộ sẽ được bố trí tái định cư.
Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đi qua Phường 1 Bảo Lộc, ảnh hưởng 171 hộ dân và một tổ chức, với hơn 36 ha đất nông nghiệp và đất khác bị thu hồi; có 61 hộ nằm trong diện tái định cư. Ngoài ra, trên địa bàn phường còn hơn 350 hộ thuộc diện bồi thường đất, nhà ở, cây trồng và tài sản gắn liền để thực hiện thu hồi đất thuộc cả hai dự án. Phường 1 đã hoàn tất thẩm định giá đất cho dự án và đang phối hợp để hoàn thiện phương án.
Phường 2 Bảo Lộc nằm trong quy hoạch dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc với tổng diện tích đất tác động là 1,72 ha đất ở và 93,86 ha đất nông nghiệp, ảnh hưởng 594 hộ dân.
Ngoài ra còn 23,3 ha đất quốc phòng, 6,95 ha đất rừng và 11,57 ha của 4 tổ chức, doanh nghiệp. Phường hiện đã nhận mốc GPMB và đang thẩm định giá đất. Có 81 hộ trong danh sách tái định cư do thu hồi đất, 30 hộ trong đó từ xã Lộc Tân cũ được bố trí tại xã Bảo Lâm 1.
Phường B’Lao hiện triển khai khu tái định cư với 78 lô đất, diện tích hơn 30.000 m², tổng vốn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải ghi nhận nỗ lực của các địa phương và nhấn mạnh Quốc lộ 20 hiện quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương bàn giao mặt bằng, thực hiện bồi thường và bố trí tái định cư minh bạch, hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ hai dự án trọng điểm.

