Đăng nhập

Lãng phí: Xây bến xe gần 20 tỷ rồi bỏ không!

00:00
00:00
00:00
THÁI NGUYÊN - Bến xe khách TP Phổ Yên, Thái Nguyên có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng hoàn thành đã lâu vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, gây lãng phí cả chục nghìn mét vuông đất.

Bến xe khách Phổ Yên nằm tiếp giáp quốc lộ 3 cũ có diện tích 10.000m2, tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng, hoàn thành từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào khai thác.  

Bến xe khách Phổ Yên được đầu tư gần 20 tỷ đồng xong đã lâu vẫn chưa đưa vào hoạt động.Xem toàn màn hình
Bến xe khách Phổ Yên được đầu tư gần 20 tỷ đồng xong đã lâu vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Điều này gây lãng phí nguồn lực đầu tư và khiến hoạt động vận tải tại khu vực phía Nam của tỉnh trở nên khó khăn.

Nhiều hạng mục của dự án Bến xe khách Phổ Yên đã hoàn thành, như nhà điều hành, cổng ra vào, hệ thống điện chiếu sáng, phòng cháy - chữa cháy... Tuy nhiên, do nhiều năm chưa đưa vào khai thác nên xung quanh cỏ mọc um tùm, một vài thiết bị đã hoen gỉ, thậm chí xuống cấp, hư hỏng.

Một người dân ở phường Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Người dân chúng tôi vẫn phải đón xe khách dọc tuyến quốc lộ 3 cũ nên rất bất tiện và mất an toàn. Trong khi Bến xe khách Phổ Yên được xây dựng khang trang, rộng rãi nhưng lại chưa được đưa vào hoạt động, bỏ hoang gây lãng phí".

Vì sao lãng phí?

Dự án Bến xe khách Phổ Yên do Công ty CP Vận tải Thái Nguyên làm chủ đầu tư theo hình thức đối tác công tư - hợp đồng BOO (hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2606 ngày 10/10/2016 và Quyết định số 1427 ngày 6/6/2017.

Ngày 24/12, ông Phạm Đăng Thiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Thái Nguyên cho biết: Theo kế hoạch, dự án phải được hoàn thành trong năm 2020. Thế nhưng đến tháng 5/2019, chủ đầu tư mới được chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện.

Sau đó, ngành vận tải tiếp tục phải chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên gặp nhiều khó khăn. Vì thế, mãi đến năm 2021 dự án mới được hoàn thành.

"Dự án của chúng tôi đã được nghiệm thu nhưng chưa được công bố bến. Thẩm quyền công bố bến là của Sở GTVT Thái Nguyên. Tuy nhiên, sở nói hết thời gian thực hiện công trình vì chúng tôi chậm hoàn thành 4 tháng. Cách đây 2 năm tỉnh Thái Nguyên có tổ chức thanh tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận", ông Thiện nói.

Trước khó khăn gặp phải, đơn vị chủ đầu tư mong muốn sớm được các cấp chính quyền cùng các sở, ban ngành liên quan quan tâm xem xét, giải quyết các vấn đề tồn tại của dự án. Từ đó giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, sớm đưa Bến xe khách Phổ Yên vào hoạt động, phục vụ người dân.

Lãnh đạo Sở GTVT Thái Nguyên cho biết, sở đang phải rà soát lại, sau đó sẽ tham mưu cho lãnh đạo. "Thời gian ngắn nữa sẽ xong thủ tục để sớm đưa bến xe vào vận hành" vị này nói.

Bình luận