Chờ...

Liên tiếp 3 vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM-Trung Lương trong 2 giờ

VOH - Rạng sáng ngày 29/2, liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông ở khu vực tỉnh Tiền Giang, trên tuyến cao tốc TPHCM-Trung Lương khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 29/2, xe ô tô 7 chỗ mang BKS tỉnh Đồng Tháp chở theo nhiều người lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ Tiền Giang lên TPHCM. Khi đến địa bàn xã Tân Lý Đông (huyện Châu Thành, Tiền Giang) thì lốp trước bên phụ bất ngờ bị nổ.

Xe chao đảo trên đường rồi tông vào đuôi xe tải BKS tỉnh Bến Tre lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau tai nạn, xe 7 chỗ bị biến dạng, kính và cánh cửa văng ra. Người ngồi trên xe được người dân hỗ trợ phá cửa đưa 2 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 phương tiện nằm trên làn đường số 2 làm hàng loạt phương tiện các loại lưu thông ngang qua bị kẹt xe kéo dài trên đường.

Liên tiếp 3 vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM-Trung Lương trong 2 giờ
Ôtô 7 chỗ biến dạng sau tai nạn - Ảnh: VNE

Cùng thời điểm, cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng 500 mét xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo và ôtô tải.

Vụ tai nạn không gây thương vong, song khiến phần đầu, đuôi hai xe hư hỏng, hai bên tự thỏa thuận đền bù.

Hai vụ tai nạn khiến 4 xe nằm chắn làn đường trong khoảng cách ngắn khiến cao tốc kẹt xe kéo dài.

Khi lực lượng cứu hộ đưa các xe ra khỏi khu vực, đến gần sáng 29/2 trên tuyến tiếp tục xảy ra tai nạn, cách hiện trường hai vụ trước khoảng một km. Sự cố khiến hai ôtô hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, nhiều mảnh vỡ vương vãi trên đường.

Theo đơn vị quản lý cao tốc, hiện tuyến đường đã thông thoáng sau khi các xe đã được giải phóng khỏi hiện trường.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe, khai thác từ năm 2010, vận tốc tối đa 100 km/h. 5 năm trước, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, đạt 40.000-50.000 lượt xe mỗi ngày, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng hay xảy ra tai nạn.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương được đề xuất mở rộng lên 8 làn xe, hai làn khẩn cấp, tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 4 năm. Kiến nghị đã được Chính phủ đồng ý với hình thức đối tác công tư (PPP).