Sáng 13/6, mực nước trên các sông lớn ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục ở mức cao sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trũng thấp. Đáng chú ý, tuyến Đập Đá – một công trình ngăn mặn nổi tiếng và cũng là tuyến giao thông quan trọng nối đường Lê Lợi với Nguyễn Sinh Cung – đã bị ngập sâu, khiến chính quyền buộc phải cấm lưu thông để đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Huế, đến 7 giờ sáng 13/6, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 2,06m, vượt báo động 2 là 0,06m; trong khi sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 4,13m, chỉ còn cách báo động 3 khoảng 0,15m và đang có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng.
Hai hồ thủy điện lớn trong khu vực hiện vẫn đang xả nước về hạ lưu với lưu lượng đáng kể. Cụ thể, thủy điện Hương Điền đang xả về sông Bồ với lưu lượng 1.644 m³/s (đỉnh xả đạt 2.137 m³/s lúc 2 giờ sáng), còn thủy điện Bình Điền xả về sông Hương với lưu lượng 916 m³/s (đỉnh xả 1.003 m³/s lúc 3 giờ).
Ông Hùng cũng cho biết, dự báo trong ngày 13/6 ở Huế vẫn có mưa to với cường độ giảm dần, phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 12/6 khiến khu vực bờ Nam sông Hương đoạn qua trung tâm TP Huế, nơi có cầu đi bộ gỗ lim thu hút đông đảo người dân và du khách, bị ngập cục bộ. Cùng lúc, nước từ các sông Bồ và Ô Lâu dâng cao, gây ngập một số vùng dân cư thấp trũng ở hạ du.
Chính quyền địa phương đã triển khai cắm biển cảnh báo và rào chắn khu vực ngập, đồng thời vận động người dân hạn chế di chuyển qua các tuyến đường bị ảnh hưởng.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Huế đã yêu cầu các địa phương rà soát kỹ các điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập sâu, đồng thời kiên quyết sơ tán dân khỏi khu vực ven sông, sườn dốc và những nơi có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng.
Hiện công tác theo dõi mưa lũ và ứng phó tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khẩn trương triển khai.



