Nâng cao chất lượng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc - Nam

HÀ NỘI - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Ban Quản lý dự án (QLDA) và nhà đầu tư yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ tại các trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc - Nam.

Theo Cục Đường bộ VN, hiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã bố trí một số trạm dừng nghỉ tạm để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong giai đoạn chờ hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ chính thức.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, nhiều tồn tại đã phát sinh như tổ chức giao thông chưa hợp lý, chất lượng dịch vụ kém, điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo. Một số trạm tạm có không gian hạn chế, thiếu chỗ đỗ xe, dễ xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm hoặc dịp lễ Tết.

Một trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc QL45 - Nghi Sơn - Ảnh: baoxaydung

Trước thực trạng này, Cục Đường bộ VN yêu cầu các Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, doanh nghiệp vận hành trạm dừng nghỉ, Khu Quản lý đường bộ và Cục Cảnh sát giao thông khẩn trương rà soát lại hiện trạng, phương án khai thác tại các trạm tạm hiện nay.

Cần điều chỉnh, bổ sung các hạng mục cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối về giao thông, cải thiện điều kiện khai thác và nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia giao thông. Các đơn vị sau khi hoàn tất cải thiện phải thông báo công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân chủ động trong hành trình.

Cùng với đó, Cục yêu cầu các Ban QLDA thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 02 ngày 14/3/2025 của Bộ Xây dựng.

Với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Cục Đường bộ VN nhấn mạnh cần bố trí lực lượng túc trực 24/7 để hướng dẫn phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp điện, nước, đảm bảo môi trường sạch sẽ, tiện nghi và an toàn trong suốt thời gian triển khai xây dựng trạm chính thức.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ VN, đến nay mới lựa chọn được nhà đầu tư cho 18/21 trạm dừng nghỉ thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Một số trạm do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý hoặc do các doanh nghiệp đầu tư.

Đáng chú ý, dù chỉ còn khoảng 7 tháng nữa là đến hạn hoàn thành toàn bộ 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, song đến nay vẫn chưa có trạm nào được khởi công xây dựng chính thức.

"Chúng tôi yêu cầu các nhà đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, triển khai thi công sớm nhất có thể để không lỡ mốc tiến độ quan trọng cuối năm 2025", đại diện Cục Đường bộ VN nhấn mạnh.

Bình luận