UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại 53 doanh nghiệp ở các huyện như Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Anh Sơn, Nam Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và thị xã Thái Hòa.

Đoàn liên ngành có sự tham gia của các sở, ngành chuyên môn và công an tỉnh, với nhiệm vụ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, nghĩa vụ tài chính và các quy định liên quan. Phạm vi kiểm tra kéo dài từ năm 2020 đến thời điểm kiểm tra.
Ngoài Công ty CP Khoáng sản và Vận tải Thanh Chương - đơn vị đang gây bức xúc tại xã Đồng Văn, nhiều doanh nghiệp khác cũng nằm trong diện kiểm tra đợt này.
Thời gian qua cho thấy, hàng loạt vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị phát hiện và xử lý.
Điển hình, Công ty CP Phú Hưng NA (huyện Nghĩa Đàn) bị xử phạt hành chính hơn 1,1 tỉ đồng vào cuối năm 2024 với 4 hành vi vi phạm nghiêm trọng: khai thác vượt công suất, chiếm đất nông nghiệp, không nộp báo cáo định kỳ và không lập sổ sách sản lượng.
Ngoài việc phải nộp phạt, công ty này còn bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục môi trường, hạ tầng kỹ thuật bị hư hại do khai thác sai quy định.
Nhiều doanh nghiệp khai thác cái sỏi khác vi phạm cũng đã bị xử lý.
Động thái thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành lần này được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản bừa bãi, đảm bảo phát triển kinh tế song hành với bảo vệ môi trường, tài nguyên và đời sống người dân ven sông.
Hiện các ngành chức năng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục theo dõi sát sao, kiên quyết xử lý những vi phạm nhằm lập lại trật tự trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn.