Người dân Bình Chánh khẩn trương bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1

Dù phải tháo dỡ nhà cửa, hàng trăm hộ dân tại Bình Chánh vẫn đồng thuận bàn giao đất để mở rộng Quốc lộ 1 lên 12 làn xe, kỳ vọng giải quyết dứt điểm ùn tắc.

Nhiều hộ dân dọc Quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ, nay mang tên đường Lê Khả Phiêu, đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng. Dù cuộc sống bị xáo trộn, người dân vẫn đồng thuận với chủ trương mở rộng tuyến đường huyết mạch, đồng thời mong các thủ tục bồi thường, hỗ trợ sớm được hoàn tất để ổn định nơi ở và cuộc sống.

img-1585_20260717141431
Công nhân và máy xúc thi công tháo dỡ bàn giao mặt bằng - Ảnh: Văn Phúc

Những ngày qua, tại nhiều căn nhà nằm dọc đường Lê Khả Phiêu, máy móc và nhân công liên tục tháo dỡ mái, tường, cửa sắt và các công trình nằm trong phạm vi thu hồi đất. Một số hộ đã chuyển tài sản vào phía sau, sửa chữa phần nhà còn lại; những hộ bị giải tỏa toàn bộ đang chuẩn bị tìm nơi ở mới.

img-1601_20260717141446
Quang cảnh nhà ông Hồ Đặng Khỏe đang được công nhân tháo dỡ khẩn trương - Ảnh: Văn Phúc

Tại ấp 17, xã Bình Chánh, ông Hồ Đặng Khỏe cho biết gia đình có khoảng 200 m² đất và nhà, trong đó gần 100 m² mặt tiền bị thu hồi. Sau giải tỏa, gia đình còn khoảng 100 m² đất phía sau để xây dựng lại nơi ở.

img-1600_20260717141451
Trong hình là ông Hồ Đặng Khỏe, chủ hộ có đất nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 - Ảnh: Văn Phúc

Theo ông Khỏe, đơn giá bồi thường đất của gia đình khoảng 55,5 triệu đồng/m². Tiền bồi thường gần 100 m² đất khoảng 5,5 tỷ đồng. Cộng với giá trị nhà, công trình kiến trúc và các khoản hỗ trợ liên quan, tổng số tiền gia đình dự kiến được nhận khoảng 6,9 tỷ đồng.

“Với trường hợp của gia đình tôi, mức bồi thường như vậy là thỏa đáng. Số tiền này đủ để xây dựng lại căn nhà trên phần đất còn lại. Nếu phải mua một khu đất mới rồi xây căn nhà tương tự thì cũng không còn dư nhiều”, ông Khỏe cho biết.

img-1576_20260717141509
Phần đất phía trước nhà Ông Võ Văn Bang đã tháo dỡ hoàn toàn chờ bàn giao mặt bằng - Ảnh: Văn Phúc

Tại một căn nhà khác, ông Võ Văn Bang, người đại diện hỗ trợ chủ nhà tháo dỡ, sửa chữa công trình, cho biết khoảng 140 m² nhà đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Sau khi thống nhất phương án bồi thường, chủ nhà đã chủ động thuê máy móc, nhân công tháo dỡ công trình trong hơn hai tuần để sớm bàn giao mặt bằng.

img-1570_20260717141517
Ông Võ Văn Bang đang dọn dẹp và sửa chữa căn nhà mới của mình trên phần đất dư còn lại - Ảnh: Văn Phúc

Theo ông Bang, chủ nhà đánh giá mức bồi thường tương đối phù hợp với quy định và đủ điều kiện để sửa chữa, ổn định lại nơi ở. Gia đình cũng đồng thuận với chủ trương mở rộng Quốc lộ 1, bởi đây là công trình cần thiết, phục vụ lợi ích chung và góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Tây thành phố.

“Việc giải tỏa là cần thiết vì khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc, trong khi đây là tuyến đường huyết mạch. Do đó, giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường là phù hợp với mong muốn của người dân. Khi công trình hoàn thành, cả Nhà nước và người dân đều được hưởng lợi. Giao thông sẽ thông thoáng, thuận lợi hơn; đường sá cũng khang trang, sạch đẹp hơn trước. Vì vậy, người dân rất đồng tình và ủng hộ chủ trương này.”  ông Bang chia sẻ.

img-1592_20260717141533
Hiện trạng khu vực nằm trong dự án đang được tháo dỡ - Ảnh: Văn Phúc

Bên cạnh những hộ đã nhận tiền và triển khai tháo dỡ, một số trường hợp vẫn đang chờ được mời làm việc để thống nhất phương án bồi thường.

img-1597_20260717141545
Máy đào phá dỡ nền móng và phần công trình còn lại của một hộ dân thuộc diện thu hồi đất - Ảnh: Văn Phúc

Ông Nguyễn Hùng Phong, ngụ ấp 5, xã Bình Chánh, cho biết căn nhà của gia đình thuộc diện giải tỏa một phần. Sau thu hồi, diện tích đất còn lại không lớn nên gia đình đặc biệt quan tâm đến mức bồi thường và điều kiện ổn định nơi ở.

Theo ông Phong, gia đình đang chờ đơn vị phụ trách dự án mời làm việc, thông báo phương án và hoàn thiện hồ sơ. Sau khi thống nhất, nhận tiền bồi thường, gia đình sẽ tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng. “Đây là công trình Nhà nước thực hiện vì lợi ích chung nên người dân phải chấp hành. Điều quan trọng là mức bồi thường cần phù hợp, giúp người dân có điều kiện ổn định nơi ở mới. Trước sau gì cũng phải giải tỏa, nên nếu chính quyền thực hiện sớm thì người dân cũng có thể sớm dọn dẹp, bàn giao mặt bằng và ổn định cuộc sống.” ông Phong nói.

img-1606-2_20260717141555
Xe tải, xe container và xe khách lưu thông với mật độ cao trên Quốc lộ 1, tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với khu vực Tây Nam Bộ -  Ảnh: Văn Phúc

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 có điểm đầu tại đường Kinh Dương Vương, điểm cuối tại ranh tỉnh Tây Ninh, thuộc khu vực Long An cũ. Tuyến dài khoảng 9,6 km, đi qua các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và các xã Tân Nhựt, Bình Chánh.

Mặt đường hiện hữu rộng khoảng 20–25 m dự kiến được mở rộng lên 60 m, với quy mô từ 10 đến 12 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 16.300 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 9.600 tỷ đồng.

Riêng tại xã Bình Chánh, dự án cần thu hồi khoảng 260.000 m² đất, ảnh hưởng khoảng 830 trường hợp. Trong đó, gần 300 hộ bị giải tỏa toàn bộ, hơn 500 hộ bị giải tỏa một phần và khoảng 30 tổ chức bị ảnh hưởng.

Theo số liệu cập nhật đầu tháng 7/2026, gần 390 trường hợp đã đồng ý ký hồ sơ và nhận tiền bồi thường, với tổng kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng. Khoảng 50 trường hợp đã tháo dỡ toàn bộ công trình và bàn giao mặt bằng trống.

img-1594_20260717141539
Một khu nhà ven Quốc lộ 1 được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng tuyến đường cửa ngõ phía Tây TP.HCM - Ảnh: Văn Phúc

Để hỗ trợ người dân, chính quyền xã Bình Chánh đang rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục xây dựng, sửa chữa nhà và chuyển mục đích sử dụng đất. Địa phương cũng tổ chức gặp gỡ, đối thoại để giải đáp thắc mắc, giúp các hộ bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Sự đồng thuận và chủ động bàn giao mặt bằng của người dân là điều kiện quan trọng để dự án sớm được triển khai, góp phần giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây và nâng cao năng lực kết nối giữa TPHCM với khu vực Tây Nam Bộ.

Bình luận