Trước đó, cảng sẽ tiến hành thử nghiệm khai thác thực tế tại nhà ga này để đảm bảo hoạt động suôn sẻ trước ngày khánh thành.
Ban đầu, nhà ga T3 sẽ phục vụ các chuyến bay nội địa của hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air. Các hãng Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Pacific Airlines sẽ tiếp tục khai thác tại nhà ga T1 hiện tại.
Nhà ga T3 được thiết kế hiện đại với một tầng hầm và bốn tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng 112.500m². Công trình bao gồm các hạng mục chính như nhà ga hành khách, bãi đỗ xe cao tầng kết hợp khu dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn và sân đỗ máy bay.

Về trang thiết bị, nhà ga T3 được trang bị 90 quầy làm thủ tục truyền thống, 20 quầy gửi hành lý tự động, 42 kiosk check-in, 27 cửa ra máy bay (gồm 13 cửa sử dụng ống lồng và 14 cửa ra bằng xe buýt), 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, cùng 25 cửa kiểm soát an ninh.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.986 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Khi đi vào hoạt động, nhà ga T3 dự kiến sẽ nâng công suất phục vụ lên 20 triệu hành khách mỗi năm, tương ứng với 7.000 hành khách/giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực cho nhà ga T1 và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng tại sân bay Tân Sơn Nhất.