Đời sống hiện đại, người dân có thể di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác bằng nhiều phương tiện khác nhau. Dịp Tết đến, người dân có thể về quê bằng xe khách, tàu hỏa, máy bay,… Dù đi bằng phương tiện gì cũng phải tuân thủ theo quy định của đơn vị vận chuyển.
Trưởng phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và Vận tải hàng không Cảng vụ Hàng không miền Nam Trần Văn Hoạch cho biết, năm 2025, sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục với khoảng 1.003 chuyến/ngày. Năm nay, con số này dự kiến tăng lên 1.027 chuyến/ngày, bình quân hơn 1 phút có một chuyến bay cất/hạ cánh. Trong khoảng thời gian cao điểm Tết, sân bay dự kiến khai thác 940 chuyến bay/ngày, tăng 7% so với năm 2025, với khoảng 145.000 lượt khách/ngày, tăng 8%. Dự báo, ngày cao điểm nhất trước Tết rơi vào 13 và 14/2, tức 26-27 tháng Chạp, với 1.015 chuyến bay. Sau Tết, cao điểm là 22 và 23/2, tức mùng 6, mùng 7 tháng Giêng, với 1.027 chuyến bay.
Trưởng phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và Vận tải hàng không Cảng vụ Hàng không miền Nam Trần Văn Hoạch lưu ý: năm nay sân bay Tân Sơn Nhất đưa vào vận hành nhà ga T3. Hành khách cần chủ động tìm hiểu thông tin chuyến bay để di chuyển hợp lý. Đối với các chuyến bay nội địa, hãng Vietjet tiếp tục khai thác tại nhà ga T1, trong khi các hãng còn lại đã chuyển sang hoạt động tại nhà ga T3, gồm: Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Vasco và Sun PhuQuoc Airways. Các chuyến bay quốc tế vẫn tập trung tại nhà ga T2. Hành khách được khuyến cáo chủ động tìm hiểu thông tin chuyến bay để lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.
Về đường bộ, Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận tải Sài Gòn Nguyễn Xuân Điền thông tin, dịp Tết giá vé xe tăng 40% tuyến gần, cự ly dưới 300km và tăng 60% tuyến xa, cự ly trên 300km. Việc tăng giá vé phải có sự chấp thuận của Sở Xây dựng. Giá vé xe được niêm yết công khai trên quầy vé tại bến. Nếu phát hiện việc tăng giá vé sai quy định, người dân có thể cung cấp thông tin cho đơn vị nắm bắt, xử lý.
Ông Nguyễn Xuân Điền- Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận tải Sài Gòn khuyến cáo các hành khách đã mua vé thì phải chủ động đến bến sớm. Ví dụ như bến xe miền Đông ở Bình Thạnh, hành khách hay bị kẹt xe ở đường dẫn vào bến, thì năm nào cũng vậy, tới đó là có thể mất gần một tiếng đồng hồ mới vào được bến. Thứ hai là lưu ý đối với hành khách việc mua vé là phải mua đúng nơi quy định. Ví dụ như mua trên những trang bán vé của những hãng chính thống hoặc ra bến mua, chứ không mua qua những cò vé ở ngoài cổng bến hoặc qua những kênh mà mình không rõ".
Liên quan đến phương tiện đường sắt truyền thống, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, nhu cầu đi lại dịp tết 2026 tập trung chủ yếu trên tuyến Hà Nội - TP.HCM. Trong cao điểm từ 3/2 đến 8/3/2026, ngành đường sắt tổ chức 22 đôi tàu/ngày đêm, trong đó 17 đôi tàu đi - đến ga Sài Gòn, với tổng cộng 921 chuyến, cung ứng khoảng 394.000 chỗ. Riêng trong những ngày Tết Nguyên đán 2026, từ ngày 14/2 đến ngày 22/2, đường sắt tăng cường thêm các chuyến tàu khu đoạn phục vụ du xuân như: từ Sài Gòn đến Nha Trang, Tam Kỳ, Đà Nẵng…
Về phương tiện Metro, ông Trần Đăng Thành- Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sắt Đô thị số 1 cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ miễn phí 100% giá vé cho hành khách trong hai ngày 16/2 và 17/2, tức 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, du xuân bằng phương tiện giao thông công cộng. Trong hai ngày áp dụng chương trình, toàn bộ hành khách đi metro số 1 đều được miễn phí vé, không phân biệt lượt đi hay lượt về.
Đơn vị vận hành lưu ý, trong thời gian miễn phí vé, Hành khách sử dụng thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip; mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC; nhận miễn phí vé giấy có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động để qua cổng soát vé. Trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, trường hợp hành khách vẫn mua vé, hệ thống sẽ vẫn tính phí và công ty sẽ không thực hiện hoàn trả số tiền hành khách đã thanh toán.
Tết đến người người, nhà nhà, ai ai cũng tranh thủ và mong muốn được về nhà sớm nhất để thăm người thân và gia đình. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu đi lại của bản thân và không gây phiền hà cho những hành khách đi cùng thì việc chủ động tính toán phương án và thời gian di chuyển đến bến khởi hành đúng thời gian quy định cũng là một điều đáng lưu ý. Hy vọng, với sự chuyển bị kỹ càng, sự chủ động vào cuộc của các cấp, các ngành và các đơn vị vận tải thì người dân sẽ được vui xuân đoàn viên cùng gia đình theo kế hoạch đã đề ra.
