Nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội không vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Dù kết quả đo nồng độ cồn âm tính, nhưng việc để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy cho thấy sự thiếu kiểm soát tốc độ hoặc mất tập trung khi lái xe.

Ngày 9/7, cơ quan chức năng đã xác định người phụ nữ điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Trần Đại Nghĩa - Đại La (Hà Nội) là bà N.T.H. (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội). Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nữ tài xế không có nồng độ cồn hay ma túy trong người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày khi bà H. điều khiển xe ô tô biển số Hà Nội đâm vào khoảng 10 xe máy đang lưu thông. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm đổ cây xanh ven đường. Hiện trường ghi nhận nhiều phương tiện hư hỏng nặng, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Trung tâm A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin, đơn vị này tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ ô tô tông loạt xe máy ở Hà Nội. Trong đó, một nạn nhân 40 tuổi đã tử vong.
Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh viện đã hội chẩn toàn viện, vừa ép tim vừa đưa đến phòng mổ. Tuy nhiên vì chấn thương quá nặng nên người bệnh đã tử vong.

3 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định và được xuất viện khoảng 11 giờ ngày 9/7.

Theo nhân chứng tại hiện trường, sau vụ va chạm, nữ tài xế tỏ ra hoảng loạn và không thể tự ra khỏi xe. Lực lượng chức năng phải hỗ trợ đưa bà H. ra ngoài. Nhiều người cho biết nghe thấy tiếng động cơ gầm rú trước khi xảy ra hàng loạt va chạm dồn dập.

518397321_1452741945923267_8007473278349151187_n
Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm vào thân cây trên lề đường - Ảnh: MXH.

Chiếc ô tô gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu xe với hai túi khí phía trước bung ra. Một nửa xe nằm trên vỉa hè, gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Đến khoảng 10 giờ sáng, công nhân môi trường mới có thể dọn dẹp xong hiện trường.

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các chuyên gia giao thông nhận định đây là đoạn đường đông đúc, cần đặc biệt chú ý khi tham gia giao thông. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành luật giao thông của các tài xế.

Dư luận đặt nhiều câu hỏi về kỹ năng xử lý tình huống của nữ tài xế. Dù kết quả đo nồng độ cồn âm tính, nhưng việc để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy cho thấy sự thiếu kiểm soát tốc độ hoặc mất tập trung khi lái xe. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của người điều khiển phương tiện.

Bình luận