Hàng ngày, hàng trăm lượt người, bao gồm cả học sinh nhỏ tuổi, phải nín thở bước qua cây cầu xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cầu lồi lõm, thủng lỗ lớn, rung lắc mạnh mỗi lẫn có người qua lại, khiến ai nấy đều bất an. Dây cáp hoen gỉ, thanh ngang bong tróc, cầu treo này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Theo kiểm định năm 2023, cầu treo Hà Biên dài 100m, rộng 2m, có nhiều hạng mục bị cảnh báo nguy hiểm. Cầu võng lớn, rung lắc mạnh khi chịu tải; chân trụ tháp han gỉ; tấm thép mặt cầu bong bật, ăn mòn; lan can cong vênh, dây treo trùng.
Ngày 23/4/2024, UBND huyện Thanh Sơn đã gửi Công văn số 541/UBND-KT&HT, đề xuất UBND tỉnh Phú Thọ và Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ kinh phí sửa chữa cầu. Tuy nhiên, do ngân sách huyện năm 2024 đã phân bổ cho các dự án trọng điểm, việc sửa chữa vẫn chưa thực hiện được.
Đến ngày 11/6/2024, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Công văn số 2313/UBND-CNXD, yêu cầu các địa phương chủ động bố trí kinh phí sửa chữa cầu treo.
Với cầu Hà Biên, huyện Thanh Sơn được giao nhiệm vụ tìm nguồn vốn, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp cụ thể. Trong khi đó, tình trạng xuống cấp của cầu ngày càng trầm trọng, đòi hỏi sự can thiệp kịp thời từ các cấp chính quyền để đảm bảo an toàn cho người dân.
Bà Đỗ Hoài Thu, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng huyện Thanh Sơn, cho biết cầu đã qua hai lần kiểm định (2013, 2023), nhưng chưa được sửa chữa do thiếu kinh phí, dù huyện đã nhiều lần kiến nghị.
Với người dân khu Hà Biên, cây cầu không chỉ là con đường đi lại mà còn là mạch nối đời sống. Anh Lê Trung Kiên, người dân địa phương, chia sẻ: “Cầu là con đường đến trường của học sinh, đến chợ giao thương. Nếu cầu sập, cuộc sống sẽ đảo lộn.” Lưu lượng người qua cầu lớn, đặc biệt giờ tan tầm, khiến hình ảnh học sinh vô tư bước trên mặt cầu thủng lỗ càng thêm đáng lo ngại.



