Đã gần một năm kể từ sau đợt mưa bão lịch sử năm 2024, bảy hộ dân với 35 nhân khẩu tại thuộc xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ) vẫn phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ.
Khu vực sạt lở nằm ngay ven Quốc lộ 12B, đoạn Km44+150, nơi những vết nứt lớn xuất hiện trên quả đồi phía sau nhà dân sau cơn bão Yagi. Ghi nhận vào những ngày đầu tháng 8/2025, dù chính quyền đã cắm nhiều biển cảnh báo, mối nguy hiểm vẫn hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
Trong số bảy hộ bị ảnh hưởng, hai gia đình đã phải di tản khẩn cấp từ tháng 8/2024 và đến nay vẫn chưa thể quay về.
Ngôi nhà cấp bốn của gia đình ông Nguyễn Văn Cường, sau gần một năm bỏ hoang, đã xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà ẩm mốc, trần nhà xô lệch, và đất đá từ quả đồi vẫn tiếp tục sạt lở vào sát vách. "Gần một năm nay gia đình tôi phải ở nhờ, nhà cũ thì không ai dám về. Chúng tôi chỉ mong Nhà nước sớm xử lý điểm sạt lở để có thể quay lại sinh sống ổn định", ông Cường buồn rầu chia sẻ.
Tình cảnh của năm hộ dân còn lại cũng không khá hơn khi họ phải sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu.
Gia đình anh Nguyễn Văn Dựng, dù chưa phải di dời hẳn, nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng sơ tán mỗi khi trời mưa lớn. "Mưa to là cả nhà lại phải dọn đồ đi ở tạm, sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Nhà có trẻ nhỏ nên mỗi lần như vậy đều rất vất vả. Chúng tôi mong mỏi khu vực nguy hiểm sớm được xử lý để người dân có thể yên tâm làm ăn", anh Dựng bày tỏ.
Theo ghi nhận thực tế, các vết nứt trên đỉnh đồi đã kéo dài hàng trăm mét, tạo thành những rãnh sâu, bao trọn khu dân cư.
Ông Hà Quang Tùng, Trưởng xóm Bãi Khoai, lo ngại: "Những vết nứt này rất sâu, khi mưa lớn, nước ngấm vào sẽ tạo thành một 'túi nước' khổng lồ, khiến nguy cơ trượt sạt toàn bộ quả đồi là rất cao. Nếu không có phương án xử lý dứt điểm, người dân không thể tiếp tục sinh sống ở đây được nữa". Khoảng cách từ các vết nứt đến nhà dân chỉ còn vài chục mét.
Trao đổi về vấn đề này, ông Bạch Công Du, Phó Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến, cho biết chính quyền địa phương đã nhiều lần báo cáo lên cấp trên. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, UBND xã Dũng Tiến đã tiếp tục kiến nghị lên tỉnh.
Hiện tại, UBND tỉnh Hòa Bình đã giao cho xã tiếp tục theo dõi, cắm biển cảnh báo và phối hợp với các sở, ngành liên quan để khảo sát, nghiên cứu phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân. Tuy nhiên, nguyện vọng lớn nhất của bà con xóm Bãi Khoai vẫn là sớm được an cư trên chính mảnh đất quê hương.



