Tình huống vụ tai nạn diễn ra vào ngày 25/6 tại ngã tư Tân Long (Thái Nguyên) giao giữa quốc lộ 1B và quốc lộ 3, đoạn dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô phía sau ghi lại, chiếc xe gắn biển "Tập lái" đã dừng chờ hết đèn đỏ ở làn bên phải, là làn dành cho các phương tiện đi thẳng (có vạch kẻ hình mũi tên trên mặt đường), nhưng lại bật đèn xi-nhan và cố tạt đầu xe ben cỡ lớn ở làn bên trái để rẽ khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh..
Đây cũng là vị trí điểm mù của xe ben, nên có lẽ tài xế xe ben không nhìn thấy chiếc ô tô con, dẫn tới việc xe ben tiếp tục đi thẳng, đẩy ô tô con đi một đoạn, khiến xe tập lái bị hư hỏng nghiêm trọng.
Từ tình huống trên, cho thấy các tài xế khi muốn rẽ (trái hay phải) tại giao lộ, cần quan sát từ xa để di chuyển vào đúng làn đường trước khi rẽ, tránh tạt đầu xe khác hoặc phải chuyển nhiều làn đường liên tiếp ngay sát chỗ rẽ. Vị khi đó sẽ tăng khả năng va chạm với các xe khác (đang có chiều đi thẳng).
Ngoài ra, các xe ô tô con cần chú ý tránh di chuyển vào khu vực điểm mù của xe tải cỡ lớn.
Các loại xe siêu trường, siêu trọng, như xe tải, xe container, xe rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc..., có chiều cao và chiều dài lớn, nên tầm quan sát của người lái bị hạn chế hơn so với xe cỡ nhỏ. Một vài vị trí ở khu vực đầu xe, hai bên hông được gọi là điểm mù - vùng mà tài xế không thể quan sát.
Các phương tiện giao thông nhỏ hơn hãy tránh chạy song song quá lâu hoặc di chuyển vào vùng điểm mù của xe cỡ lớn, để tránh tạo ra các tình huống nguy hiểm.


