Tháng 10/2021: Toàn quốc có 377 người tử vong vì tai nạn giao thông

(VOH) - Riêng trong tháng 10/2021, toàn quốc xảy ra 798 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 377 người và làm bị thương 573 người.

Theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tháng 10/2021 (tính từ ngày 15/9/2021 đến 14/10/2021), toàn quốc xảy ra 798 vụ tai nạn giao thông, làm chết 377 người và làm bị thương 573 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 542 vụ (giảm 40,45%), giảm 216 người chết (giảm 36,42%), giảm 482 người bị thương (giảm 45,69%).

Trong số các vụ tai nạn giao thông, đường bộ xảy ra nhiều nhất với 789 vụ, làm chết 367 người, bị thương 573 người. Đường thủy với 6 vụ tai nạn xảy ra, làm chết 7 người, không có người bị thương. Tuyến đường sắt xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, không có người bị thương. Tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn tai nạn giao thông.

Tháng 10/2021: Toàn quốc có 377 người tử vong vì tai nạn giao thông 
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trong tháng 10 - Ảnh: SGGPO 

Như vậy, 10 tháng qua (từ 15/12/2020 đến 14/10/2021), toàn quốc xảy ra 8.959 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.552 người, bị thương 6.218 người. So với 10 tháng năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm sâu với 3.069 vụ (25,52%), số người chết giảm 1.033 người (18,5%) và số người bị thương giảm 2.719 người (30,42%).

Theo đó, 10 tháng năm 2021, trên đường bộ xảy ra 8.851 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.465 người, bị thương 6.204 người. Trên đường sắt xảy ra 57 vụ, làm chết 46 người, bị thương 13 người. 

Trên đường thủy xảy ra 44 vụ, làm 32 người chết, 1 người bị thương. Tuyến hàng hải xảy ra 7 vụ, làm chết và mất tích 9 người, không có người bị thương. 

Đáng chú ý, sau khi TP.HCM quay trở lại trạng thái "bình thường mới", Công an TPHCM cảnh báo tai nạn giao thông tăng cao. Từ khi TPHCM bắt đầu thực hiện việc nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, vận tải được phép hoạt động trở lại nên giao thông đông đúc hơn.

Các vụ tai nạn giao thông tăng cao có nguyên nhân là người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông chiếm 50% số vụ; không giữ khoảng cách an toàn chiếm 16% số vụ.

Dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Do đó, để đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và yêu cầu, hướng dẫn của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông.