Ngày 28/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi UBND thành phố Cần Thơ và một số bộ, ngành, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Thủ tướng yêu cầu TP Cần Thơ chủ động phối hợp với các bộ ngành, cơ quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư sân bay Cần Thơ. Những vấn đề vượt thẩm quyền, phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/11/2024.
Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hướng dẫn, hỗ trợ Cần Thơ khi thực hiện, có báo cáo trước ngày 15/11/2024.
Trước đó, vào tháng 9/2024, UBND thành phố Cần Thơ có báo cáo trình Thủ tướng về đầu tư xây dựng nâng cấp sân bay Cần Thơ.
Theo quy hoạch chi tiết sân bay Cần Thơ đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, hiện vẫn còn một số khu vực phục vụ phát triển vận tải hàng hóa trong nước và quốc tế chưa triển khai xây dựng.
Nguyên do là còn vướng mặt bằng của Trạm radar C50 thuộc Trung đoàn 294 - Sư đoàn 367 - Quân chủng Phòng không - Không quân đóng quân trên khu đất được quy hoạch xây dựng khu hàng không dân dụng.
Vào tháng 2/2024, Bộ Quốc phòng đã có công văn trả lời về việc di chuyển trạm radar đến vị trí mới để bàn giao đất quốc phòng triển khai xây dựng, mở rộng sân bay Cần Thơ. Bộ Quốc phòng cũng đã có công văn đề nghị địa phương giao khu đất khoảng 15ha tại phường Long Hưng, quận Ô Môn để xây dựng trạm radar mới.
Cần Thơ sau đó đã quy hoạch khu đất xây dựng trạm radar mới khoảng 11ha. Dù vậy đến nay, địa phương chưa hoàn thành thủ tục thu hồi khu đất cũ, giao khu đất mới cho Bộ Quốc phòng và bảo đảm kinh phí xây dựng trạm radar ở vị trí mới. Về vấn đề này, UBND thành phố Cần Thơ cho biết sẽ rà soát, sớm giao đất để di dời trạm radar.
Theo UBND thành phố Cần Thơ, đến nay thành phố đã triển khai lập đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác sân bay Cần Thơ để làm cơ sở kêu gọi các doanh nghiệp tham gia quản lý khai thác và đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh sân bay theo quy hoạch.
Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề khó khăn trong công tác quản lý đất đai; quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cảng hàng không; mô hình đầu tư, quản lý, khai thác cảng hàng không; trình tự thực hiện...
Theo quy hoạch, giai đoạn 2021-2030, Cần Thơ sẽ nâng cấp kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay và xây dựng công trình thiết yếu của cảng hàng không quốc tế hiện hữu với diện tích khoảng 389ha, công suất dự kiến 7 triệu hành khách/năm.